Thùng quỹ nhân đạo – Trao gửi yêu thương

Thời gian qua, các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) trong tỉnh đã tích cực phối hợp với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn nhân rộng mô hình 'Thùng quỹ nhân đạo' (TQNĐ). Đây là việc làm ý nghĩa nhằm tiếp nhận thêm nguồn lực để chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện Hữu Lũng cùng các tình nguyện viên tham gia kiểm đếm tiền từ thùng quỹ nhân đạo tại Đền Công đồng Bắc Lệ, xã Tân Thành

Bà Nông Bích Thuận, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Từ năm 2009, Hội CTĐ tỉnh phát động mô hình “TQNĐ”. Theo đó, các cấp hội tuyên truyền, phối hợp với các cấp chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn đặt các thùng quỹ ở những địa điểm phù hợp, có đông người qua lại nhằm thu hút đông đảo Nhân dân ủng hộ.

Theo đó, đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có khoảng 50 TQNĐ đặt tại các đền chùa, nhà hàng, nhà nghỉ, siêu thị, bưu điện… của các huyện, thành phố. Bình quân mỗi năm, các TQNĐ này tiếp nhận được trên 500 triệu đồng. Tiêu biểu như thùng quỹ đặt tại Đền Công đồng Bắc Lệ, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng với số tiền thu được bình quân từ 50 – 60 triệu đồng/năm; thùng quỹ đặt tại Siêu thị Thành đô, thành phố Lạng Sơn, hằng năm thu trên 10 triệu đồng… Từ số tiền tiếp nhận được tại các TQNĐ, hằng năm, các cấp hội CTĐ trong tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ đột xuất cho trên 200 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và ủng hộ cho mô hình “Nồi cháo tình thương – Cơm nhân ái” cấp phát miễn phí hàng nghìn suất cơm, cháo cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các trung tâm y tế.

Hữu Lũng là một trong những đơn vị tiêu biểu trong thực hiện mô hình “TQNĐ” trong những năm qua. Bà Lý Thị Lộc, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Hữu Lũng, cho biết: Hữu Lũng hiện nay có 10 TQNĐ đặt tại đền, chùa, nhà hàng. Bình quân mỗi năm, từ các thùng quỹ tiếp nhận được trên 150 triệu đồng. Từ số tiền tiếp nhận được, chúng tối sẽ làm sổ tiết kiệm hỗ trợ cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để phát triển kinh tế, hỗ trợ đột xuất cho các hộ nghèo. Riêng 2 TQNĐ tại Đền Công đồng Bắc Lệ, xã Tân Thành và Đền Quan Giám sát, xã Hòa Lạc sẽ ủng hộ vào mô hình “Nồi cháo tình thương” để chia sẻ khó khăn với các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện.

Theo tìm hiểu của phóng viên, định kỳ 6 tháng hoặc mỗi năm một lần, hội CTĐ các cấp sẽ phối hợp với đơn vị đặt thùng quỹ tổ chức mở thùng kiểm kê số tiền thu được, lập biên bản bàn giao phần kinh phí này cho hội CTĐ. Đồng thời, lựa chọn những trường hợp thực sự khó khăn để trao quà hoặc hỗ trợ đột xuất. Mỗi đợt trao tiền hay hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn, các cấp hội CTĐ đều mời đại diện đơn vị đặt thùng quỹ đến dự vào trực tiếp trao tiền cho người được thụ hưởng. Cách làm này đã tạo được sự tin tưởng, nâng cao hiệu quả phối hợp để từ đó có thêm kinh phí trợ giúp cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh các thùng quỹ được đặt tại các nhà hàng, khách sạn, đền, chùa, siêu thị, trong năm 2023, Hội CTĐ tỉnh đã mở rộng mô hình đặt thùng quỹ tại các cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Theo đó, từ đầu năm 2023 cho đến nay, các cấp hội CTĐ trong tỉnh đã đặt thêm 3 TQNĐ. Trong đó, có 2 TQNĐ đặt tại các cơ sở thẩm mỹ và 1 thùng quỹ đặt tại nhà hàng.

Chị Nguyễn Vân Anh, Chủ cơ sở Dưỡng sinh Thái Châu, thành phố Lạng Sơn cho biết: Bản thân tôi cũng hay tham gia vào các hoạt động thiện nguyện. Do đó, khi biết được thông tin Hội CTĐ tỉnh có kế hoạch tìm địa điểm đặt TQNĐ, tôi đã liên hệ với Hội CTĐ tỉnh để đặt thùng quỹ tại cơ sở dưỡng sinh của mình. Trong tháng 10 vừa qua, lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh và cơ sở thẩm mỹ của tôi đã triển khai đặt thùng quỹ, qua đó, kết nối với các khách hàng có tấm lòng thơm thảo ủng hộ vào thùng quỹ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Với phương châm “tích tiểu thành đại”, việc nhân rộng thùng quỹ nhân đạo đã góp phần lan tỏa ý nghĩa, giá trị nhân văn trong cộng đồng. Để mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự đóng góp của các tầng lớp Nhân dân, Hội CTĐ tỉnh duy trì việc quản lý nguồn quỹ, đảm bảo công khai minh bạch, công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các thùng quỹ. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng mô hình đặt thêm TQNĐ tại các điểm đông người qua lại để tiếp nhận thêm sự quyên góp, ủng hộ của các cá nhân, trao gửi yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn, những trường hợp bệnh tật, hỏa hoạn kịp thời nhất.

ĐĂNG THÙY

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/622347-thung-quy-nhan-dao-trao-gui-yeu-thuong.html