Thuốc chữa bệnh hiếm đắt nhất thế giới

Zolgensma, thuốc chữa trị bệnh teo cơ tủy, căn bệnh hiếm gặp khiến trẻ em tử vong trước hai tuổi, đã chính thức được Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Mỹ chứng nhận lưu hành. Tuy nhiên, thuốc này có mức giá đắt nhất thế giới khiến nhiều người lo ngại về khả năng chi trả.

Zolgensma là một trong các liệu pháp gien đầu tiên hứa hẹn có thể chữa được hoàn toàn căn bệnh di truyền chết người teo cơ tủy. Tuy nhiên với giá 2,1 triệu USD một lộ trình điều trị, thuốc Zolgensma nằm ngoài khả năng kinh tế của hầu hết các gia đình Mỹ nếu không được bảo hiểm chi trả.

Trong khi đó, Tập đoàn Novartis cho biết mức giá 2,1 triệu USD là đã giảm tới 50% giá trị thực của loại thuốc này nếu so với mức chi phí bệnh nhân thường phải trả khi điều trị bệnh hiếm gặp trong thời gian dài. Tuy nhiên, hãng Novartis đồng ý cho các công ty bảo hiểm có thể chi trả chi phí thuốc cho bệnh nhân mua bảo hiểm của họ trong thời gian 5 năm, tương đương trả mỗi năm 425.000 USD

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/thuoc-chua-benh-hiem-dat-nhat-the-gioi