Thuốc diệt cỏ Roundup gây ung thư, Bayer mất thêm 2 tỷ USD bồi thường

Đây là mức đền bù lớn nhất hãng hóa chất Bayer AG phải chịu từ khi mua lại Monsanto với giá 63 tỷ USD năm ngoái.

Thuốc diệt cỏ Roundup được bày bán tại cửa hàng ở San Rafael, California, Mỹ, ngày 9/7/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng Bayer vừa bị Tòa án Liên bang Mỹ ở TP San Francisco, bang California tuyên bồi thường hơn 2 tỷ USD do sản phẩm thuốc diệt cỏ của hãng này gây ung thư cho người dùng.

Bayer là nhà sản xuất thuốc diệt cỏ Roundup mua lại của công ty Monsanto hồi năm 2018.

Bồi thẩm đoàn cho rằng hãng này đã không cảnh báo về nguy cơ ung thư của sản phẩm thuốc diệt cỏ với khách hàng. Theo phán quyết của tòa, hãng Bayer bị phạt 2 tỷ USD cùng khoản bồi thường 55 triệu USD cho ông bà Alva và Alberta Pilliod, hơn 70 tuổi, sôngs tại vùng vịnh San Francisco. Đây là mức đền bù lớn nhất Bayer AG phải chịu từ khi mua lại Monsanto với giá 63 tỷ USD năm ngoái.

Được biết, vợ chồng Pilliod đã sử dụng thuốc diệt cỏ Roundup trong suốt 35 năm cho tới khi bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch không Hodgkin vào năm 2011 và 2015.

Đây là phán quyết thứ 3 trên tổng số hơn 13.400 vụ kiện thuốc diệt cỏ Roundup gây ung thư đang được các toàn án trên khắp nước Mỹ thụ lý.

Phiên tòa xét xử bồi thẩm tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 8 tại tòa án bang Missouri. Phiên tòa sẽ diễn ra tại hạt St. Louis - trụ sở cũ của Monsanto cũng tại đây.

Bayer trong một tuyên bố hôm thứ Hai cho biết họ thất vọng với phán quyết và sẽ kháng cáo. Một phát ngôn viên của tập đoàn gọi quyết định của tòa là thái quá và bất công.

Hãng này cho rằng cả Alva và Alberta Pilliod đều có tiền sử bệnh tật lâu năm được biết đến là yếu tố gia tăng đáng kể nguy cơ phát bệnh ung thư hạch không Hodgkin (U Lympho không Hodgkin).

Hãng Bayer dẫn thêm kết luận của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) rằng sử dụng glyphosate không có rủi ro nào đối với sức khỏe cộng đồng.

Tập đoàn hóa chất khổng lồ này cũng nhấn mạnh rằng nhiều thập kỷ nghiên cứu của chính Bayer và các nhà khoa học độc lập khác đã chỉ ra glyphosate và Roundup an toàn cho người sử dụng. Bayer cũng chỉ ra một số cơ quan quản lý trên thế giới đã phát hiện ra rằng glyphosate không gây ung thư cho người.

Brent Wisner, luật sư gia đình Pilliods tại một cuộc họp báo sau phán quyết nói rằng Bayer phải chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình. "Monsanto liên tục phủ nhận thuốc diệt cỏ gây ra bệnh ung thư và vợ chồng Pilliods chính là nạn nhân của sự lừa dối ấy", ông nói.

Ông Alberta Pilliod kêu gọi Bayer bổ sung nhãn cảnh báo cho thuốc diệt cỏ Roundup, nói thêm bà và chồng sẽ không sử dụng sản phẩm này nếu họ được cảnh báo về nguy cơ ung thư.

“Chúng tôi đã chiến đấu với bệnh ung thư trong hơn chín năm nay. Còn rất nhiều điều chúng tôi muốn làm nhưng không thể vì căn bệnh quái ác này. Chúng tôi thực sự phẫn nộ vì điều đó,” Chồng bà, ông Pill Pilliod cho biết.

Năm 2015, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng liệt kê glyphosate vào danh sách các chất có thể gây ung thư cho con người. Tuy nhiên, điều tra năm 2017 của Reuters cho thấy Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thuộc WHO đã sửa đổi, loại bỏ các bằng chứng cho thấy glyphosate gây ung thư.

Ngoài EPA, Cơ quan Hóa chất châu Âu cùng một số cơ quan quản lý khác nhận định glyphosate không có khả năng gây ung thư cho con người./.

Mai Anh (theo Reuters)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thuoc-diet-co-roundup-gay-ung-thu-bayer-mat-them-2-ty-usd-boi-thuong-77278.html