Thuốc lá điện tử - mối nguy hại mới cho giới trẻ

Khói thuốc lá truyền thống từ lâu đã được giới chuyên môn y tế cảnh báo về nguy hiểm của nó đối với sức khỏe, cụ thể là phổi, tim mạch, làn da...

Lời cảnh báo này đã thấm vào nhận thức của nhiều thế hệ với sự đồng thuận trong xã hội cao. Do đó, có thể thấy ở công sở, cư dân..., tỷ lệ người hút thuốc đã giảm đáng kể. Người đang hút cũng hút ít đi, hút ở những nơi quy định, tránh ảnh hưởng người khác.

Nhưng hiện nay, với thuốc lá, điều đáng lo mới lại xuất hiện: thuốc lá điện tử - thuốc lá nung nóng.

Mới đây, trên diễn đàn Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đề nghị nên cấm thuốc lá điện tử - nung nóng để bảo vệ sức khỏe của người dân, nhất là giới trẻ.

Gần đây hơn, trên báo VietTimes, Giáo sư Nguyễn Anh Trí chia sẻ: “Điều khiến tôi ngạc nhiên là tại sao Bộ Công Thương lại đề xuất thí điểm cấp phép cho loại sản phẩm độc hại là thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử? Với những kết quả nghiên cứu khoa học mà Bộ Y tế đã đưa ra thì không thể thí điểm. Với tư cách một người thầy thuốc, tôi khẳng định không thể nhân nhượng dù là một chút”.

Giáo sư cũng cho biết, Bộ Y tế có nhiều nghiên cứu ở cỡ mẫu lớn trên hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn người và cho kết quả nghiên cứu đầy đủ tính khoa học để kết luận rằng không được phép sử dụng thuốc lá thế hệ mới. Các thống kê cho thấy thuốc lá thế hệ mới đã có hơn 30.000 chất phối trộn, trong đó hơn 3.000 chất gây nghiện "nên không cần phải đặt câu hỏi là nó có hại hay không".

Gần đây, một bài báo của Đại học Y Harvard cho biết, dù ở dạng thuốc lá hay thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, nicotine đều có tính gây nghiện cao. Và lượng nicotine trong nhiều sản phẩm thuốc lá điện tử cao hơn nhiều so với thuốc lá thông thường. Các tác dụng phụ của nó bao gồm giảm cảm giác thèm ăn, tăng nhịp tim và huyết áp, buồn nôn và tiêu chảy. Hơi từ thuốc lá điện tử có thể chứa chất độc, kim loại và chất kích thích phổi gây ung thư.

Hút thuốc lá điện tử làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về phổi, chẳng hạn như khí thũng, hen suyễn, viêm phế quản mãn tính và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nó cũng liên quan đến việc tăng nguy cơ đau tim. Ngay cả việc tiếp xúc gián tiếp với hơi thuốc lá điện tử cũng có thể gây ra bệnh hen suyễn.

Vào năm 2019, các bác sĩ bắt đầu khám phá những người gần đây đã hút thuốc lá điện tử và bị khó thở, ho, sốt và tổn thương phổi nghiêm trọng. Hơn 2.800 trường hợp tổn thương phổi liên quan đến sử dụng thuốc lá điện tử hoặc sản phẩm vaping và 68 trường hợp tử vong đã được báo cáo...

Điều đáng nói là, hiện số thuốc lá điện tử - thuốc lá nung nóng có đến 90% lưu hành ở Việt Nam là nhập lậu. Chúng ta đã biết tác hại do các độc chất có trong thuốc lá điện tử. Nhưng tai hại hơn, chúng ta không biết những kẻ xấu có bỏ những chất ma túy vào điếu thuốc hay không?

Có quan niệm cho rằng, người từ hút thuốc lá thông thường sang hút thuốc lá điện tử sẽ dễ dàng bỏ thuốc hơn. Đây là điều còn phải chứng minh, nhưng cái đã rõ: hút thuốc lá điện tử là có hại cho sức khỏe, có hại cho giống nòi vì nó tác động nhiều nhất là ở giới trẻ, cả nam lẫn nữ. Do đó, điều tốt nhất cần làm cho sức khỏe giới trẻ là nên cấm buôn bán, sử dụng sản phẩm mới này.

Thành Thực

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/thuoc-la-dien-tu-moi-nguy-hai-moi-cho-gioi-tre.html