Thuốc lá lậu vẫn hoành hành

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường TP HCM, từ ngày 29/8 đến ngày 5/9 quản lý thị trường phát hiện, kiểm tra 2 vụ buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận Gò Vấp.

Lực lượng chức năng thu giữ thuốc lá lậu tại Long An.

Trước đó một tuần, Quản lý thị trường thành phố đã phát hiện, kiểm tra 10 vụ vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ thuộc địa bàn Củ Chi, Hóc Môn, Tân Bình, Gò Vấp, 2B, 7B, 11B đã tạm giữ 3.709 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Vì sao thuốc lá lậu vẫn hoành hành?

Mặc cho quản lý thị truờng tăng cường theo dõi, kiểm tra và đưa ra nhiều giải pháp ngăn chặn, song tình hình vận chuyển, buôn bán thuốc lá hiện lậu vẫn hoành hành ở các tỉnh phía Nam.

Cung cấp đủ số lượng, chủng loại

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường TP HCM, từ ngày 29/8 đến ngày 5/9 quản lý thị trường phát hiện, kiểm tra 2 vụ buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận Gò Vấp, tạm giữ 61 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Trước đó một tuần, Quản lý thị trường thành phố đã phát hiện, kiểm tra 10 vụ vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ thuộc địa bàn Củ Chi, Hóc Môn, Tân Bình, Gò Vấp, 2B, 7B, 11B đã tạm giữ 3.709 bao thuốc lá điếu nhập lậu và 3 chiếc xe gắn máy hai bánh.

Đại diện Chi cục Quản lý thị trường TP HCM khẳng định, tình hình buôn bán thuốc lá lậu ngày càng phức tạp, hình thức vận chuyển tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Theo Chi cục Quản lý thị truờng, năm 2017 kiểm tra 789 vụ, tạm giữ 303.120 bao thuốc lá nhập lậu với tổng số tiền phạt gần 2 tỷ đồng.

Ghi nhận của phóng viên, thuốc lá lậu thường tập trung chủ yếu là các nhãn hiệu Jet, Hero, Scott, Esse, Oris, Marlboro, June… trong đó Jet và Hero chiếm chủ yếu. Thuốc lá lậu chủ yếu từ các tỉnh Tây Ninh, Long An tuồn vào thành phố thông qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), Mỹ Quý Tây (Long An) rồi về các điểm tập kết tại huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, quận 12, huyện Bình Chánh, quận 5,…

Tại Long An các đối tượng buôn lậu thuốc lá vận chuyển theo hướng Đức Huệ (Long An) về TP HCM thông qua tỉnh lộ 10. Riêng hướng từ Tây Ninh về TP HCM đối tượng sử dụng quốc lộ 22 cùng nhiều tỉnh lộ khác nhau.

Các điểm bán thuốc lá nhập lậu lớn của thành phố phải kể đến chợ Hóc Môn (huyện Hóc Môn), đường Học Lạc (quận 5), đường Trần Quốc Toản (quận 3). Điển hình nhất là đường Học Lạc – chợ thuốc lậu nổi tiếng của thành phố. Khi được hỏi mua một lượng lớn thuốc lá đóng thùng về Đồng Nai, Bình Dương chủ một cửa hàng khẳng định: “Muốn lấy mặt hàng nào và bất cứ lúc nào cũng có hàng. Lấy với số lượng lớn giá mềm hơn rất nhiều”. Rõ ràng chợ Học Lạc là địa chỉ tiêu thụ tốt sản phẩm thuốc lá lậu nhưng lực lượng chức năng gần như “bó tay” với việc quản lý kinh doanh tại chợ Học Lạc.

Diễn biến phức tạp

Không riêng TP HCM, tỉnh Long An cũng nóng về tình trạng vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An cho hay, trong 7 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện và bắt giữ 789 vụ kinh doanh vận chuyển hàng lậu, trong đó tịch thu gần 1,178 triệu bao thuốc lá ngoại các loại.

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Long An, trước sự ra quân đồng loạt của các lực lượng chức năng đối tượng buôn lậu thuốc lá đã giảm đáng kể, từ 87 đối tượng xuống còn 53 đối tượng, 7 kho thuốc lá tập trung dọc biên giới cũng đã giảm xuống chỉ còn 4 kho, lượng thuốc lá lậu thẩm lậu qua biên giới giảm từ 40 - 60%.

Theo cơ quan chức năng, mặc dù buôn lậu và vận chuyển thuốc lá nhập lậu có giảm, song hoạt động buôn lậu thuốc lá vẫn diễn ra âm ỉ trên các tuyến biên giới Long An.

Trao đổi về vấn nạn buôn lậu thuốc lá trên địa bàn, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Long An cho biết, hiện có 3 nhóm đối tượng buôn lậu thuốc lá đang hoạt động trên tuyến biên giới của tỉnh. Trong đó, có nhóm đối tượng sử dụng xe ô tô, nhóm đối tượng sử dụng xe mô tô và nhóm đối tượng sử dụng xuồng máy để vận chuyển hàng nhập lậu.

Liên quan đến thủ đoạn mới của các đối tượng buôn lậu thuốc lá trong thời gian gần đây, thông tin từ Công an tỉnh Long An cũng cho biết, bên cạnh việc chia nhỏ, xé lẻ hàng nhằm che mắt lực lượng kiểm tra. Ngoài ra, trong quá trình vận chuyển các đối tượng cũng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động để đối phó với lực lượng chức năng.

Trên sông Vàm Cỏ Đông, thuốc lá lậu từ Campuchia tràn sang bằng những chiếc ghe 2 đáy hoặc gói vào bọc ny-lông để dìm hàng xuống lòng sông, thả trôi theo dòng nước. Mong muốn qua mặt lực lượng kiểm tra, các đối tượng thường vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn bằng ghe máy trên kênh Thầy Cai hoặc ngụy trang thuốc lá lậu rồi “gởi gắm” các tuyến xe khách công cộng như tuyến xe Katum - An Sương; Phnôm Pênh - TP HCM… Thời gian gần đây, các đối tượng buôn lậu thuốc lá thường sử dụng ô tô để vận chuyển.

Nhận định về tình hình vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu trong thời gian tới, lực lượng chức năng cho rằng, trong các tháng cuối năm, tình hình buôn lậu thuốc lá tại các tuyến biên giới trọng điểm như Đức Huệ, Kiến Tường của tỉnh Long An tiềm ẩn nguy cơ gia tăng và diễn biến phức tạp.

Thanh Giang

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/antt/thuoc-la-lau-van-hoanh-hanh-tintuc415596