Thuốc lá và bệnh tim mạch

Các chất độc hại trong thuốc lá được xem là nguyên nhân gây ra tới 25 loại bệnh tật đối với cơ thể con người; đặc biệt nghiêm trọng tới bệnh tim mạch, dễ dẫn đến nguy cơ tử vong nhất. Chính vậy, Ngày Thế giới Không thuốc lá 31/5/2018 được Tổ chức Y tế thế giới chọn chủ đề là 'Thuốc lá và bệnh tim mạch'.

Các nghiên cứu quốc tế cho thấy, thuốc lá là một trong những nguyên nhân chính của bệnh tim mạch. Sử dụng thuốc lá là yếu tố nguy cơ nghiêm trọng của sự tiến triển bệnh mạch vành, đột quỵ và bệnh mạch ngoại vi. Trên thế giới, cứ 3 người tử vong vì bệnh tim mạch thì có 1 người hút thuốc lá.

Ảnh minh họa

Bệnh tim mạch gây tử vong nhiều hơn các nguyên nhân khác trên thế giới, sử dụng thuốc lá và hút thuốc thụ động góp phần vào khoảng 12% các trường hợp chết vì bệnh tim mạch. Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân thứ hai của bệnh tim mạch, chỉ đứng sau tăng huyết áp.

Dù tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe tim mạch đã được biết đến từ lâu, cũng như có nhiều giải pháp giảm thiểu tử vong và mắc bệnh, nhưng sự hiểu biết và quan tâm của cộng đồng về nguy cơ gây bệnh tim mạch của thuốc lá vẫn còn thấp. Đây chính là lý do thuốc lá và bệnh tim mạch được lựa chọn là chủ đề chính của năm 2018 với mong muốn cộng đồng có nhận thức rõ hơn về sự độc hại của thuốc lá, đồng thời đóng góp thêm tiếng nói nhằm vận động các quốc gia có các chính sách hiệu quả, cũng như các hành động kịp thời nhằm giảm thiểu mức tiêu thụ thuốc lá, giảm thiểu nguy cơ mắc và tử vong do các bệnh về tim mạch liên quan đến sử dụng thuốc lá.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, không chỉ những người hút trực tiếp mà kể cả những người hút thuốc lá thụ động (xảy ra ở tất cả các môi trường xã hội) đều là nguyên nhân gây ra các bệnh tim mạch. Người không hút thuốc hít khói thuốc thụ động ở nhà và nơi làm việc khiến tăng thêm nguy cơ bệnh tim mạch và đôåt quyå hún 20 - 30%.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm trên thế giới có khoảng 7 triệu trường hợp tử vong do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá, trong đó có 900.000 ca tử vong do hút thuốc lá thụ động. Gần 80% trên tổng số 1 tỷ người hút thuốc lá trên toàn thế giới sống trong các nước có thu nhập thấp và trung bình, có tình trạng sử dụng thuốc lá cao gây ra bệnh tật và tử vong. Còn tại Việt Nam, thuốc lá đã gây ra bệnh tật và khiến cho khoảng 40.000 người tử vong mỗi năm.

Để phòng bệnh tim mạch và đột quỵ, các chuyên gia khuyến cáo mọi người cần kiểm soát huyết áp, kiểm soát cholesterol máu; ăn ít chất béo, ít muối nhưng ăn nhiều trái cây, rau quả; hạn chế sử dụng bia rượu, đặc biệt cần bỏ ngay thuốc lá hoặc không hút thuốc. Đối với những người không hút thuốc cần tránh tối đa việc hút thuốc thụ động.

Ngày Thế giới Không thuốc lá năm 2018 đã có nhiều hoạt động cụ thể nhằm hướng tới phòng chống tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng; áp dụng các sáng kiến giảm thiểu bệnh và tử vong liên quan đến tim mạch và cải thiện chăm sóc điều trị bệnh.

Nguyên Vũ

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/thuoc-la-va-benh-tim-mach-106989.html