Thương binh xếp hàng mua vé trận Việt Nam gặp Malaysia

Khác với những lần mở bán vé trước đây, năm nay tình trạng các đối tượng là thương binh chen lấn, xô đẩy làm 'náo loạn' VFF đã được hạn chế tối đa, Kết thúc buổi bán vé, hầu hết các thương binh xếp hàng chiều 9/10 đều được nhận hồ sơ và giấy hẹn nhận vé vào sáng 10/10.

Chỉ còn một ngày nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu rất quan trọng với đội tuyển Malaysia ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình. Kết quả trận đấu được nhận định sẽ ảnh hưởng lớn tới tấm vé đi tiếp của bảng đấu.

Các đối tượng là thương binh ngay ngắn xếp hàng để chờ mua vé tại cổng VFF.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ban tổ chức trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 (20h ngày 10/10) sẽ dành 500 vé để bán cho các đối tượng là thương binh (phải có thẻ thương binh mới được mua vé). Thời gian mở bán vé là 15h00 ngày 9/10 tại trụ sở VFF.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Người Đưa Tin, ngay từ 13h ngày 9/10, hàng trăm người hâm mộ là đối tượng thương binh đã tập trung phía ngoài cổng của VFF để yêu cầu được mua vé.

Vì số lượng vé có hạn, nên nhiều người đã có mặt từ rất sớm với hy vọng mua được vé xem trận đấu tới đây của đội tuyển Việt Nam.

Khi đến mua vé, các đối tượng phải xuất trình được thẻ thương binh.

Các chiến sĩ công an, CSCĐ nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ người dân khi đi mua vé.

Chia sẻ với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Đinh Văn Hạnh (Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết: "Sau khi nghe tin hôm nay VFF tổ chức buổi bán vé dành riêng cho các đối tượng là thương binh, tôi đã cố gắng thu xếp công việc để ra đây xếp hàng từ sớm với hy vọng mua được cho mình tấm vé trận đấu ngày mai của đội tuyển Việt Nam.

Mặc dù phải xếp hàng từ khá sớm nhưng khi nhận được tờ giấy hẹn nhận vé trên tay thì mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Nhìn chung, công tác tổ chức bán vé năm nay của VFF khá tốt, tình trạng chen lấn, xô đẩy như những lần trước cũng được hạn chế rất nhiều. Sau rất nhiều lần lỡ hẹn, lần này thì tôi đã có thể tận mắt xem các cầu thủ nước nhà thi đấu".

Ông Đinh Văn Hạnh (Mỹ Đình, Hà Nội) tỏ ra hải lòng với khâu tổ chức của VFF năm nay.

Dự kiến, sáng ngày 10/10 VFF sẽ tiến hành trả vé cho các đối tượng là thương binh có giấy hẹn.

Theo ông Cao Ngọc Cẩm, phụ trách an ninh VFF cho biết, rút kinh nghiệm từ các đợt bán vé trước, lần này với sự chuẩn bị kỹ càng, tuyên truyền sớm nên tình trạng xô xát khi bán vé trực tiếp đã không xảy ra. Mặc dù có một vài CĐV quá khích nhưng không khí buổi tiếp nhận hồ sơ diễn ra tương đối trật tự. Hầu hết các thương binh xếp hàng chiều 9/10 đều được nhận hồ sơ và giấy hẹn nhận vé vào sáng 10/10.

Đến khoảng 16h cùng ngày, những tờ xé cuối cùng đã được VFF trao tới tận tay của những người hâm mộ là đối tượng thương binh đã xếp hàng mua vé.

Nguyễn Lâm - Phạm Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thuong-binh-xep-hang-mua-ve-tran-viet-nam-gap-malaysia-a452105.html