'Thương chị' quen biết, anh tài xế giúp người phụ nữ nép trong cabin để ... trốn cách ly

Anh tài xế đã giúp người phụ nữ nép trong cabin và nhập cảnh vào Việt Nam để trốn cách ly bắt buộc, nhưng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Chiều 18-9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo - Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình cho biết lực lượng đơn vị này vừa phát hiện, xử lý 2 đối tượng có ý định trốn cách ly khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Tài xế Ngô Văn Hồng, lái xe đầu kéo giúp Phan Thị Anh nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Tài xế Ngô Văn Hồng, lái xe đầu kéo giúp Phan Thị Anh nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 17-9, xe đầu kéo BKS: 29C - 82992 do Ngô Văn Hồng (SN 1990, ngụ xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) điều khiển kéo theo rơ moóc BKS: 29C85728 (bị hư hỏng do tai nạn tại Lào) nhập cảnh vào Việt Nam.

Khi kiểm tra, cán bộ Trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo phát hiện trên cabin xe hỏng có Phan Thị Anh (SN 1978, quê ở xã Thạch Thắng, Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nên đã phối hợp với lực lượng kiểm dịch y tế tiến hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19, đồng thời đưa 2 đối tượng về trụ sở làm rõ.

Phan Thị Anh nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm trốn cách ly

Tại đây, Hồng khai nhận do quen biết nhau từ trước và vì thấy "thương chị" Anh nên đã thỏa thuận giúp người phụ nữ này trốn vào phương tiện để nhập cảnh về Việt Nam nhằm trốn cách ly.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Ngô Văn Hồng và Phan Thị Anh để xử phạt theo quý định.

Ngoài ra, buộc Hồng xuất cảnh trở lại Lào, còn riêng người phụ nữ thì buộc phải đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Tin-ảnh: H.Phúc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/thuong-chi-quen-biet-anh-tai-xe-giup-nguoi-phu-nu-nep-trong-cabin-de-tron-cach-ly-20200918154917902.htm