Thương chiến Mỹ - Trung: Càng gỡ, càng rối?

Cả Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tháng tới tại Buenos Aires, Argentine, nơi họ có thể hội đàm song phương. Và hy vọng gỡ rối cho thương chiến Mỹ - Trung nằm ở cuộc họp này.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tháng tới tại Buenos Aires, Argentine để giải quyết những bất đồng thương mại. Ảnh: CNBC

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30-10 lạc quan nói rằng, ông nghĩ sẽ có “một thỏa thuận lớn” với Trung Quốc về thương mại, nhưng cũng cảnh báo sẵn sàng áp đợt thuế quan mới trị giá nhiều tỷ USD lên hàng hóa Trung Quốc nếu không thể đạt được một thỏa thuận.

Phát biểu trong chương trình “The Ingraham Angle” của kênh FOX News, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ thực hiện một thỏa thuận lớn với Trung Quốc và nó phải lớn, vì Bắc Kinh đã bòn rút đất nước chúng ta”. Tổng thống Trump cho biết, ông muốn thực hiện một thỏa thuận lớn lúc này, nhưng phía Trung Quốc chưa sẵn sàng. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết vấn đề này.

Mỹ cảnh báo áp thuế toàn bộ hàng nhập khẩu còn lại của Trung Quốc

Washington đã chuẩn bị công bố gói thuế quan đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu còn lại của Trung Quốc vào Mỹ trong đầu tháng 12 tới, nếu các cuộc đàm phán trong tháng tới giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không giúp hạ nhiệt cuộc chiến thương mại giữa hai nước.

Một thông báo vào đầu tháng 12 tới về danh sách hàng hóa mới của Trung Quốc bị áp thuế đồng nghĩa với việc ngày chính thức có hiệu lực có thể trùng với dịp Tết Nguyên đán vào đầu tháng 2-2019, bởi theo quy định cần có 60 ngày để tiếp nhận lời bình luận công khai về quyết định mới này. Danh sách bị áp thuế sẽ áp dụng với hàng nhập khẩu chưa từng chịu mức thuế trước đây, có thể trị giá 257 tỷ USD căn cứ vào số liệu nhập khẩu hồi năm 2017. Các quan chức Mỹ đang chuẩn bị cho một kịch bản như vậy, trong trường hợp cuộc gặp thượng đỉnh bên lề hội nghị G20 không thành công. Động thái này chứng tỏ chính quyền Tổng thống Trump vẫn sẵn sàng gây leo thang cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, kể cả khi các doanh nghiệp lo ngại về chi phí gia tăng do mức thuế cao và các nhà đầu tư trên thị trường tài chính tiếp tục phản ứng về tình trạng lao đao của nền kinh tế toàn cầu.

Cả Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập dự kiến sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tháng tới tại Buenos Aires, Argentine, nơi họ có thể hội đàm song phương. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết, Trung-Mỹ có tất cả các thông tin liên lạc về trao đổi ở tất cả các cấp, bao gồm cả một cuộc họp thượng đỉnh có thể ở Argentine, mặc dù ông không đưa ra chi tiết. Và mọi hy vọng gỡ rối cho thương chiến Mỹ-Trung nằm ở cuộc họp này.

Leo thang căng thẳng

Trong năm nay, Mỹ đã áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá 250 tỷ USD từ Trung Quốc. 10% thuế với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD có hiệu lực hồi tháng 9 sẽ tăng lên 25% vào tháng 1-2019. Nếu quyết định áp thuế trên được thực hiện, đây sẽ là bước đi cuối cùng trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm buộc ban lãnh đạo Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán thông qua việc gây sức ép với hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia Châu Á này.

Và trong động thái mới nhất cho thấy việc sẵn sàng mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại và công nghệ với Bắc Kinh, chính quyền Tổng thống Trump đã cấm xuất khẩu các linh kiện, phần mềm và sản phẩm công nghệ của Mỹ cho Cty chế tạo vi mạch Fujian Jinhua Integrated Circuit Co (FJICC) thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc. Bộ Thương mại Mỹ cho biết đã đưa Cty FJICC vào danh sách các thực thể không được mua những sản phẩm trên từ các Cty của Mỹ do nguy cơ khả năng vi mạch mới của hãng này có thể đe dọa sự tồn tại của các hãng cung cấp sản phẩm vi mạch tương tự của Mỹ cho các hệ thống quân sự. Động thái trên của Mỹ có khả năng sẽ làm nảy sinh những căng thẳng mới giữa Bắc Kinh và Washington bởi Cty này là trung tâm của chương trình “Made in China 2025” nhằm phát triển các ngành công nghệ cao và mới của Trung Quốc.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_197499_thuong-chien-my-trung-cang-go-cang-roi-.aspx