Thượng đỉnh liên Triều lần 3 tăng tốc chờ đột phá

Hàn Quốc sẽ cử một phái đoàn đặc biệt tới Triều Tiên vào tuần tới để đàm phán về hạt nhân và xây dựng chương trình cho thượng đỉnh sắp tới.

Tổng thống Hàn Quốc sẽ cử một phái đoàn đặc biệt tới Triều Tiên vào tuần tới để đàm phán về vấn đề hạt nhân và xây dựng chương trình cho một hội nghị thượng đỉnh được lên kế hoạch diễn ra trong tháng 9, văn phòng của ông Moon Jae-in ngày 31/8 cho biết.

Chuyến đi được lên kế hoạch vào thứ 4 tới diễn ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về sự chậm chạp của Triều Tiên trong việc chấm dứt chương trình hạt nhân sau hội nghị thượng đỉnh của Tổng thống Donald Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào tháng 6.

Thông tin chi tiết về thượng đỉnh liên Triều lần 3 vẫn chưa được tiết lộ. (Nguồn: AP)

Ông Kim và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ gặp nhau vào tháng 9 tại Bình Nhưỡng- đánh dấu thượng đỉnh lần 3 của họ. Thông tin chi tiết về hội nghị thượng đỉnh, bao gồm chính xác thời điểm nó xảy ra, chưa được tiết lộ.

Hàn Quốc trước đó đã gửi một thông điệp tới Bình Nhưỡng rằng họ sẽ gửi một đặc phái viên và Triều Tiên đồng ý, văn phòng của ông Moon nói trong một tuyên bố.

"Đặc phái viên sẽ thảo luận về nhiều vấn đề sâu rộng với các đối tác Triều Tiên, bao gồm một lịch trình cụ thể cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều Tiên sắp tới và sự phát triển quan hệ hai miền cũng như phi hạt nhân hóa và việc hướng tới hòa bình trên bán đảo Triều Tiên", tuyên bố cho biết.

Văn phòng của Moon cho biết họ chưa quyết định sẽ gửi ai đến Triều Tiên hay đoàn đàm phán sẽ ở lại đó trong bao lâu.

Thông báo này được đưa ra vài ngày sau khi ông Trump hoãn chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Bình Nhưỡng, nói rằng Triều Tiên chưa có nhiều tiến bộ về phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, Washington vẫn mở cửa cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Triều Tiên đã không phản ứng với động thái của ông Trump.

Ông Trump cũng đã chỉ trích Trung Quốc- đồng minh truyền thống và đối tác thương mại chính của Triều Tiên. Hôm thứ Tư, ông Trump cáo buộc Bắc Kinh đã gây sức ép lên Bình Nhưỡng về căng thẳng hiện tại trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung. Và Bắc Kinh cũng đã cung cấp tiền, nhiên liệu, phân bón và các hàng hóa khác cho Triều Tiên – điều vi phạm các biện pháp trừng phạt quốc tế.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/thuong-dinh-lien-trieu-lan-3-tang-toc-cho-dot-pha-361153.html