Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai: Thủ tướng Nhật Bản ủng hộ quyết định của Tổng thống Trump

Ngày 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội.

Thủ tướng Abe tuyên bố ủng hộ quyết định của Tổng thống Trump không nhượng bộ trong vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Ông Abe cũng bày tỏ mong muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Nguồn: Financialexpress)

Trước đó, tỏ ra khá thận trọng, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết hiện Chính phủ Nhật Bản đang thu thập các thông tin chi tiết và toàn diện liên quan đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai.

Trong cuộc họp báo chiều ngày 28/2, ông Suga khẳng định, Chính phủ Nhật Bản tiếp tục phối hợp với Mỹ trong việc tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề phi hạt nhân hóa, vấn đề tên lửa đạn đạo và vấn đề công dân Nhật bị bắt cóc. Ông nhấn mạnh, Nhật Bản tiếp tục duy trì quan hệ mối quan hệ chặt chẽ với Mỹ.

Kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đã ngay lập tức tác động lên thị trường chứng khoán Nhật Bản. Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường chứng khoán Tokyo đã giảm 171.35 điểm, tương đương 0,79% xuống mức 21.385,16 điểm, tương tự chỉ số Topix cũng giảm 12,76 điểm, tương đương 0,79%, xuống 1.607,66 điểm.

Giới đầu tư tại thị trường chứng khoán Tokyo cho biết đồng USD đang đối mặt với sức ép bị bán ra. Giới đầu tư chuyển sang kỳ vọng đàm phán thương mại Mỹ - Trung sắp tới sẽ giúp cho đồng USD khởi sắc trở lại.

(theo Sputniknews, TTXVN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/thuong-dinh-my-trieu-tien-lan-hai-thu-tuong-nhat-ban-ung-ho-quyet-dinh-cua-tong-thong-trump-88548.html