Thượng đỉnh Nga – Triều mở ra 'chương mới' trong quan hệ song phương

Thành công vượt mong đợi của Hội nghị thượng đỉnh Nga – Triều vừa diễn ra ở vùng Viễn đông của Nga đã mở ra một 'chương mới' trong quan hệ giữa hai nước. Sau hội nghị, dù hai bên không ra tuyên bố chung, song cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đều dành những 'lời có cánh' cho nhau. Tuy nhiên, thành công của hội nghị không chỉ dừng lại ở những lợi ích song phương, mà còn mang lại hy vọng cho tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên đang bị đình trệ.

Trong tuyên bố đưa ra sau hội nghị, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết ông đã có cuộc hội đàm “vô tư và ý nghĩa” với Tổng thống Putin về đảm bảo hòa bình và an ninh. Đáp lại, nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ hài lòng về cuộc hội đàm khi cho biết hai bên đã có cuộc thảo luận “rất chi tiết”, “cởi mở” và “thẳng thắn” về quan hệ Nga – Triều, Mỹ - Triều cũng như tình hình bán đảo Triều Tiên.

Cũng tại hội nghị, ông Kim Jong-un đã mời Tổng thống Putin đến thăm Triều Tiên trong thời gian phù hợp và được ông chủ Điện Kremlin, nói theo lời của truyền thông nhà nước Triều Tiên, là “đã vui vẻ nhận lời”.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, những tin hiệu tích cực từ Hội nghị thượng đỉnh Nga – Triều đang mở ra thêm cơ hội cho tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, với sự can dự mạnh mẽ hơn của Nga nhằm đảm bảo các bên sẽ có được những bước đi thực chất./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/thuong-dinh-nga-trieu-mo-ra-chuong-moi-trong-quan-he-song-phuong