Thượng đỉnh Trump- Putin lần hai sẽ vào tháng 11

Hai nhà lãnh đạo Nga- Mỹ có thể gặp nhau tại Paris vào tháng 11 tới, có ngừng bàn chuyện can thiệp bầu cử?

Thông tấn TASS của Nga dẫn lời Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton phát biểu trong chuyến thăm Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump rất mong dịp có cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin vào tháng 11 tới ở Paris.

Trả lời báo chí sau cuộc gặp Tổng thống Nga, ông John Bolton nói: "Tổng thông Putin đã cho biết trong buổi họp, khi báo chí có mặt, rằng sẽ rất hữu ích để tiếp tục đối thoại trực tiếp với Tổng thống Mỹ, chủ yếu ở các sự kiện quốc tế sẽ diễn ra trong tương lai gần, ví dụ ở Paris. Tất nhiên nếu phía Mỹ quan tâm đến những liên hệ này.

Thượng đỉnh Nga- Mỹ lần thứ hai sẽ diễn ra ở Paris.

Thượng đỉnh Nga- Mỹ lần thứ hai sẽ diễn ra ở Paris.

Và tôi đã nói: Vâng. Tổng thống Trump rất mong được gặp ông ở Paris, vì vậy chúng tôi sẽ sắp xếp chính xác về cuộc gặp".

Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga với cố vấn Bolton vào hôm 23/10, phụ tá của Tổng thống Nga - ông Yuri Ushakov cho biết, đã đạt được thỏa thuận để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Nga- Mỹ tại Paris vào ngày 11/11 bên lề lễ kỷ niệm 100 năm đình chiến sau Thế chiến I ở Paris, Pháp.

Trong khi đó, điều này cũng được Tổng thống Trump xác nhận.

Tổng thống Trump đã có cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng và nói ông "có thể" sẽ gặp lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại Paris vào ngày 11/11 nhưng ông khá chắc chắn về việc Mỹ đang thiết lập cuộc họp thượng đỉnh.

"Tôi nghĩ chúng tôi có thể sẽ "gặp nhau". Nó [cuộc gặp-ND] chưa được thiết lập. Chắc chắn sẽ có" - Tổng thống Trump cho hay.

Tuyên bố này được đưa ra sau vài giờ vị cố vấn Mỹ kết thúc cuộc họp với Tổng thống Nga, trong đó đề cập tới sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ và tại sao điều đó lại là có hại.

Tuy nhiên, diễn biến mới nhất trong quan hệ hai nước có thể sẽ cuốn đi cuộc tranh cãi và đổ lỗi về việc Nga có can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016 hay không. Thay vào đó sẽ là việc cả hai bắt đầu tiến vào quá trình hình thành một bản Hiệp ước mới.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng tiết lộ về cuộc họp giữa ông Putin và cố vấn Mỹ John Bolton, nhấn mạnh rằng, cuộc họp "rất quan trọng" trong đó nhà lãnh đạo Nga mong muốn được nghe giải thích để làm sáng tỏ một loạt vấn đề lớn còn tồn tại giữa 2 nước, nhất là về Hiệp ước INF.

Tổng thống Trump hôm 20/10 đã tuyên bố rút khỏi Hiệp ước INF cùng với cáo buộc Nga đã vi phạm Hiệp ước này "trong nhiều năm".

Ông Peskov nhấn mạnh, nếu Mỹ rút khỏi Hiệp ước về tên lửa tầm trung được ký từ thời Chiến tranh Lạnh thì Nga sẽ đáp trả bằng cách phát triển các tên lửa mới để khôi phục lại sự cân bằng trong năng lực quân sự. Ông Peskov chỉ trích, Mỹ không che giấu mà bắt đầu công khai phát triển các hệ thống tên lửa tầm trung trong tương lai.

“Và nếu các hệ thống này được phát triển, thì cần có hành động từ các quốc gia khác, trong trường hợp này là Nga để khôi phục lại sự cân bằng” - ông Peskov nói.

Phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh, chính Mỹ là bên vi phạm Hiệp ước chứ không phải Nga.

Kế hoạch của Mỹ rút khỏi INF cũng gây nguy cơ cho việc gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (Hiệp ước START mới) vào năm 2011 sau khi giai đoạn 10 năm đầu tiên kết thúc.

Việc Mỹ rút khỏi các hiệp ước này có khiến nhiều quốc gia lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa hai cường quốc và cuối cùng là các quốc gia khác đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trong các cuộc đối thoại phía Nga đều bày tỏ mong muốn Mỹ duy trì các thỏa thuận này.

Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Nikolay Patrushev khẳng định quan điểm cùng nhau hợp tác để giải quyết vấn đề chứ không phải rút khỏi hay hủy bỏ Hiệp ước.

“Nga sẵn sàng làm việc chung với Mỹ nhằm giải quyết những khúc mắc về việc thực thi INF” - ông Patrushev nhận định.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/thuong-dinh-trump-putin-lan-hai-se-vao-thang-11-3367864/