Thượng đỉnh về Syria: Thành công lớn khi thiếu nhân vật chính

Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra những phân tích về thành công của hội nghị thượng đỉnh Istanbul (Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Đức) về Syria.

Hội nghị thượng đỉnh Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Đức về Syria

Theo giới truyền thông, cuộc gặp thượng đỉnh bốn bên về vấn đề ổn định tình hình Syria với sự tham gia của các Tổng thống Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp cùng với Thủ tướng Đức, đã được tổ chức hôm 28/10 tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức và Pháp đã khẳng định lại cam kết của họ về quan điểm cho rằng, không thể có giải pháp quân sự để chấm dứt cuộc xung đột và chỉ có một quá trình chính trị được đàm phán mới là cách duy nhất để chấm dứt xung đột Syria.

Bốn, trong một tuyên bố chính thức, lưu ý rằng quá trình chính trị phải là toàn diện và lấy người Syria làm trung tâm, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Liên Hiệp Quốc với tư cách là người hỗ trợ, trong khi kêu gọi sự tham gia tích cực của các đảng Syria.

Bốn nhà lãn đạo còn khẳng định rằng: Họ vẫn cam kết với các chương trình nghị sự bảo đảm 4 trụ cột mang tính chất nguyên tắc là “tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria” và bác bỏ những kế hoạch xa rời hoặc phá hoại bốn trụ cột nguyên tắc này.

Về khủng bố, bốn nhà lãnh đạo "bày tỏ mối quan tâm chung của họ về những rủi ro và mối đe dọa phát sinh từ cuộc xung đột cho an ninh và ổn định khu vực cũng như toàn cầu".

Các nhà lãnh đạo cũng cho thế giới thấy rằng, họ đã quyết tâm chống lại chủ nghĩa khủng bố ở Syria để cuối cùng loại bỏ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS/Daesh) và al-Qaeda Syria (al-Nusra/HTS-Hay’at Tair al-Sham), cũng như các nhóm khác liên kết với IS hoặc Al-Qaeda.

Hội nghị thượng đỉnh Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Đức về Syria được tổ chức ở Istanbul

Về vấn đề thiết lập khu phi quân sự ở Idlib, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hoan nghênh bản ghi nhớ tháng 9 giữa Nga với Thổ Nhĩ Kỳ để thiết lập một vùng đệm và "khen ngợi tiến bộ về thu hồi vũ khí hạng nặng cũng như các nhóm cấp tiến".

Họ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngừng bắn lâu dài trong khu vực, trong khi nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố, thông qua việc thực hiện đầy đủ các biện pháp hiệu quả như dự kiến trong Bản ghi nhớ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ.

4 nhà lãnh đạo tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường sự phối hợp giữa tất cả các sáng kiến quốc tế nhằm đóng góp vào một giải pháp đáng tin cậy và bền vững cho cuộc xung đột Syria.

Về lĩnh vực thành lập ủy ban hiến pháp để sửa đổi Hiến pháp Syria, bốn nhà lãn đạo cho rằng, Ủy ban này nên triệu tập tại Geneva vào cuối năm, đưa ra dự thảo mới để mở đường cho các cuộc bầu cử tự do và công bằng dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, với sự tham gia của tất cả những người di cư.

Cuối cùng, bốn nhà lãnh đạo Nga, Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ cam kết của họ để làm việc cùng nhau, tạo điều kiện mang lại cho hòa bình và ổn định ở Syria, khuyến khích một giải pháp chính trị và tăng cường sự đồng thuận quốc tế về vấn đề đó.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/thuong-dinh-ve-syria-thanh-cong-lon-khi-thieu-nhan-vat-chinh-3368124/