Thượng đỉnh Vladivostok - bước ngoặt trong quan hệ Nga-Triều

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga V. Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có thể giúp phát triển hợp tác giáo dục, tăng cường quan hệ nhân đạo và thiết lập giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, theo bà Victoria Panova, Phó Hiệu trưởng phụ trách Quan hệ Quốc tế của Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU) - nơi sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đến ga Khasan của thành phố Vladivostok

Địa điểm đăng cai nhiều may mắn

"Ở chỗ chúng tôi (FEFU) hiện đang có 49 sinh viên Triều Tiên theo học các khoa khác nhau - quan hệ quốc tế, kinh tế, quản lý và khoa học tự nhiên, cùng một số sinh viên đồng hương đang trải qua khóa học dự bị tiếng Nga để chuẩn bị sau này thi vào các trường đại học của Nga. Chúng tôi có 3 đối tác chính ở Triều Tiên: Đại học Công nghệ Kim Chaek, Đại học Kim Nhật Thành (trường đại học chính của đất nước) và Học viện Ngoại ngữ Bình Nhưỡng. Chúng tôi tin tưởng rằng cuộc họp thượng đỉnh sẽ có kết quả tốt đẹp và nhờ vậy chúng tôi và các đối tác Triều Tiên sẽ có thể tăng cường hợp tác về giáo dục và lĩnh vực nhân đạo, cùng tổ chức một lượng lớn các hội nghị khoa học, trao đổi văn hóa và ngôn ngữ" - bà Panova cho biết.

Ngoài ra, theo bà Panova, FEFU đã nhiều lần đăng cai các cuộc gặp gỡ của đại diện cộng đồng học thuật từ tất cả các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm cả Triều Tiên và Hàn Quốc, những hội nghị về triển vọng giải quyết liên Triều, phát triển hợp tác chính trị và kinh tế, tăng cường hòa bình và an ninh trong khu vực.

“Theo quan điểm của trường đại học, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc mở rộng khả năng tương tác với các đồng nghiệp hàn lâm từ CHDCND Triều Tiên trong các lĩnh vực hợp tác khoa học, giáo dục, văn hóa và nhân đạo”, bà Panova nói.

Theo một nguồn tin tại trường đại học, các biện pháp an ninh liên quan đến việc di chuyển và đi lại đã được thắt chặt trong khuôn viên trường vào thứ Tư. Trong tòa nhà S, nơi diễn ra Diễn đàn kinh tế phương Đông, một cuộc họp toàn thể được tổ chức dưới sự chủ tọa của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai hội trường đã được chuẩn bị, một cho các cuộc đàm phán, một cho một cuộc họp không chính thức.

Những dự án chung

Tỉnh Sakhalin và CHDCND Triều Tiên đang cố gắng tăng cường hợp tác văn hóa, bởi vì các đảo ở phía đông nước Nga là quê hương lịch sử của nhiều người ở cả hai miền Nam và Bắc Triều Tiên. Hầu hết các hoạt động chung là nhắm vào trẻ em và thanh thiếu niên. CHDCND Triều Tiên tổ chức Olympic tiếng Nga toàn quốc và những học sinh giành chiến thắng sẽ được gửi đến thành phố Yuzhno-Sakhalinsk để tăng cường kỹ năng tiếng Nga. Vùng Sakhalin đang tích cực chuẩn bị đón tiếp trẻ em từ các chương trình giáo dục và giải trí mở rộng của CHDCND Triều Tiên.

Ngoài ra, tại Yuzhno-Sakhalinsk, các triển lãm mở về tranh vẽ của trẻ em từ CHDCND Triều Tiên, các tác phẩm của các nghệ sĩ và nhiếp ảnh gia Triều Tiên sẽ được tổ chức. Một cuộc thi đấu thể thao dự kiến sẽ diễn ra tại Yuzhno-Sakhalinsk (môn đấu vật Cao Ly truyền thống) với sự tham gia của các vận động viên đến từ Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên.

Năm nay, Bảo tàng Nghệ thuật Vùng Sakhalin đã phát động một loạt các sự kiện giáo dục về di sản tinh thần của các dân tộc sống trên bán đảo Sakhalin và quần đảo Kuriles, được gọi là "Ngày của các nền văn hóa quốc gia". Một phần của các hoạt động này là triển lãm tranh thiếu nhi "Văn hóa của dân tộc tôi". Cuộc triển lãm sẽ được bổ sung các tác phẩm từ triển lãm quốc tế về các bức vẽ của học sinh ở Sakhalin, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc diễn ra tại Yuzhno-Sakhalinsk năm 2014.

Tại Primorye, nơi diễn ra cuộc gặp của các nhà lãnh đạo hai nước, với sự hỗ trợ của Tổng lãnh sự quán CHDCND Triều Tiên, các cuộc triển lãm nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ của đất nước này được tổ chức hàng năm. Chính quyền vùng Primorye trong năm 2019 đã lên lịch các giải đấu quốc tế về taekwondo, các chương trình hợp tác huấn luyện thể thao và các cuộc thi đấu judo, đấu vật, cử tạ, thể dục nghệ thuật... với sự tham gia của các vận động viên từ CHDCND Triều Tiên.

Về cuộc họp thượng đỉnh Nga - Triều Tiên

Vào ngày 25/4, cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra tại Vladivostok. Chủ đề chính của cuộc thảo luận sẽ là một giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân của Bán đảo Triều Tiên và đảm bảo an ninh cho toàn bộ khu vực Đông Bắc Á. Một cuộc thảo luận về quan hệ song phương cũng được lên kế hoạch, bao gồm cả về chương trình nghị sự chính trị, kinh tế, văn hóa và nhân đạo. Cuộc hội đàm giữa Vladimir Putin và Kim Jong-un tại Vladivostok sẽ là cuộc gặp gỡ cá nhân đầu tiên của họ. Đồng thời, Nga cũng là quốc gia nước ngoài đầu tiên mà Kim Jong-un đi thăm kể từ sau khi ông được bầu lại làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước trong kỳ họp thứ nhất của Quốc hội Tối cao lần thứ 14 được tổ chức vào nửa đầu tháng 4.

Bá Thủy(Theo RT)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/thuong-dinh-vladivostok-buoc-ngoat-trong-quan-he-nga-trieu-534264.html