Thượng Hải kiểm soát dịch corona bằng ứng dụng mới, buộc khách du lịch phải đăng kí thông tin trước khi đến đây

Trước tình hình nghiêm trọng từ virus corona, Thượng Hải đã yêu cầu tất cả khách du lịch nội địa đăng ký thông tin thông qua một ứng dụng di động.

Khoảng thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra đã khiến không ít người dân lo sợ và bất an. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số người chết do nhiễm virus corona chủng mới ở Trung Quốc đến cuối ngày 3/2 là 425 người và tổng số người nhiễm virus corona chủng mới được ghi nhận ở Trung Quốc là 20.438 người.

Trước diễn biến phức tạp đó, mới đây theo một nguồn tin cho biết Thượng Hải đã tạo một phần mềm ứng dụng dành cho tất cả các khách du lịch nội địa khi đến đây nhằm kiểm soát triệt để tình hình nghiêm trọng do virus corona hoành hành.

Thông qua ứng dụng, khách du lịch cần phải nhập thông tin cá nhân của mình vào như: họ tên, chứng minh thư hoặc số hộ chiếu, số điện thoại, địa chỉ nhà, nơi họ đi du lịch (nếu như đã đến tỉnh Hồ Bắc hoặc Vũ Hán). Hiện tại, tất cả các câu hỏi này chỉ có sẵn bằng tiếng Trung và trong thời gian sớm nhất, phiên bản tiếng Anh sẽ được công bố.

Việc đăng ký là cần thiết cho tất cả những người dự định vào Thượng Hải từ các vùng miền khác của Trung Quốc, cho dù bằng đường bộ, đường sắt hoặc đường hàng không. Đây chỉ là một trong những biện pháp phòng ngừa mới mà chính phủ Thượng Hải đã đưa ra vào cuối tuần qua khi nỗi sợ virus corona ở Vũ Hán ngày càng nghiêm trọng.

Đồng thời, cùng với việc bắt buộc sử dụng một khẩu trang thì người dân cần phải đăng ký trước khi mua mặt nạ và yêu cầu tất cả hành khách tàu điện ngầm phải đeo mặt nạ cũng như kiểm tra nhiệt độ cơ thể.

Khoa Nguyen

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/thuong-hai-kiem-soat-dich-corona-bang-ung-dung-moi-buoc-khach-du-lich-phai-dang-ki-thong-tin-truoc-khi-den-day-86558.html