Thương mại Ấn Độ-Trung Quốc sẽ đạt 40 tỷ USD vào năm 2010

Phó chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Thương mại Thế giới Trung Quốc, ông Yu Ping, nhận định thương mại song phương Ấn Độ-Trung Quốc sẽ đạt 40 tỷ USD vào năm 2010.

small_7385 Ông Yu Ping cho rằng, giá nhân công tăng cao ở Trung Quốc cộng với những rào cản thương mại như luật chống bán phá giá ở nhiều nước sẽ khiến các công ty Trung Quốc phải nỗ lực tìm kiếm các thị trường mới để đầu tư sản xuất và xuất khẩu. Trong số đó, Trung Quốc đặc biệt chú ý đến Ấn Độ. Hiện Ấn Độ xuất khẩu sang Trung Quốc các mặt hàng như bông, hóa chất hữu cơ, sắt, thép, hóa chất vô cơ và nhập khẩu từ Trung Quốc chủ yếu là máy móc và thiết bị điện tử, năng lượng hạt nhân và máy móc liên quan, hóa chất hữu cơ, nhiên liệu khoáng sản, dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ. Theo số liệu thống kê, trong tài khóa 2006/07, xuất khẩu bông của Ấn Độ sang Trung Quốc đạt 750 triệu USD, xuất khẩu hóa chất hữu cơ đạt 518 triệu USD, xuất khẩu hóa chất hữu cơ và vô cơ đạt 351 triệu USD. Trong khi đó, xuất khẩu máy móc và thiết bị điện tử từ Trung Quốc sang Ấn Độ đạt 4.241 triệu USD, năng lượng hạt nhân và máy móc liên quan đạt 3.249 triệu USD, hóa chất đạt 1.709 triệu USD.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29412-thuong-mai-an-do-trung-quoc-se-dat-40-ty-usd-vao-nam-2010