Thương mại hóa các thiết kế nội thất của người Việt

Ngày 12/3, Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TPHCM (HAWA) tổ chức Lễ trao giải Hoa Mai – Cuộc thi thiết kế mẫu nội ngoại thất gỗ 2019-2020.

Các tác giả được giải nhất trong cuộc thi. Ảnh: NH

Các tác giả được giải nhất trong cuộc thi. Ảnh: NH

Điểm mới năm nay là lần đầu tiên giải Hoa Mai được phân chia thành 2 bảng thi: bảng triển vọng – dành cho sinh viên và bảng chuyên nghiệp – dành cho các nhà thiết kế đã có kinh nghiệm làm việc. Ban tổ chức đã nhận được tổng cộng 331 bài dự thi, bao gồn 269 bài thuộc bảng triển vọng và 62 bài thuộc bảng chuyên nghiệp. Kết quả, ban giám khảo đã lựa chọn được 23 tác phẩm xuất sắc nhất lọt vào vòng chung khảo.

Đánh giá về chất lượng chuyên môn của Hoa Mai 2019-2020, ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch HAWA, Trưởng ban giám khảo cho biết, các tác phẩm của mùa giải năm nay đồng đều về chất lượng, có sự đột phá cao về tính ứng dụng và thương mại. Tất cả các sản phẩm đều cho thấy tiềm năng riêng khi xét theo các tiêu chí mà ban tổ chức đặt ra. Ông Khanh cho biết, nhiều sản phẩm tại Hoa Mai năm nay có thể sẽ xuất hiện trên thị trường.

Theo đó, giải nhất ở bảng triển vọng được trao cho bộ ghế “Bèo” của hai tác giả Nguyễn Khánh Linh và Vũ Thành Nam. Giải nhất bảng chuyên nghiệp được trao cho sản phẩm tủ “Chàm” của tác giả Nguyễn Hòa.

Đặc biệt, ngoài các giải nhất, nhì và giải khuyến khích, năm nay ban giám khảo còn quyết định trao giải đặc biệt cho sản phẩm ghế “Floating market bench” của hai tác giả Lê Long Vĩnh và Huỳnh Thanh Quyền. Chiếc ghế “Floating market bench” được lấy ý tưởng từ các vùng chợ nổi ở miền Tây Nam bộ với hình ảnh cách điệu của chiếc xuồng, ghe buôn bán nông sản trên các nhánh sông. Ban tổ chức đánh giá đây là sản phẩm mang tính địa phương vùng miền đặc sắc, có thể quảng bá cho du lịch. Về tính ứng dụng, sản phẩm này có thể sử dụng trong nhiều không gian từ các trung tâm thương mại đến các gia đình…

Đặc biệt, tại lễ trao giải, ban tổ chức đã tiến hành đấu giá các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Theo đó, tất cả tác phẩm đều đã được các doanh nghiệp mua lại bản quyền để đưa vào thương mại hóa. Tiêu biểu như sản phẩm tủ “Chàm” và ghế “Dak Wak” đã được chuyển nhượng cho Công ty CP kỹ nghệ gỗ Trường Thành để sản xuất và tiếp tục tham dự giải thưởng thiết kế nổi tiếng Red Dot Award 2020. Công ty AA Corporation cũng nhận chuyển nhượng nhiều tác phẩm để thương mại hóa ra thị trường.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2002, Hoa Mai là cuộc thi duy nhất tại Việt Nam hiện nay dành riêng cho lĩnh vực thiết kế trên chất liệu gỗ. Qua 17 lần tổ chức, Hoa Mai đã thu hút gần 3.000 lượt thí sinh tham gia với gần 4.000 tác phẩm. Nhiều gương mặt trưởng thành từ cuộc thi đã và đang làm việc tại nhiều doanh nghiệp trong cả nước hoặc phát triển thương hiệu cá nhân.

Nguyễn Hiền

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/thuong-mai-hoa-cac-thiet-ke-noi-that-cua-nguoi-viet-122037.html