Thương mại Việt Nam - Singapore tăng trưởng nhờ các FTA

Việt Nam và Singapore đang hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN, APEC, WTO, đồng thời đều là thành viên của các FTA lớn như Hiệp định CPTPP, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (RCEP).

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Công thương Singapore Tan See Leng tại hội đàm hôm 20/3/2024.

Thông tin số liệu từ Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công thương) cho biết, hiện nay, Singapore giữ vai trò đối tác kinh tế hết sức quan trọng của Việt Nam; đồng thời là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Việt Nam.

Năm 2023, Việt Nam và Singapore đã ký kết Công thư nâng cấp Hiệp định khung Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Singapore, trong đó hợp tác năng lượng giữa Việt Nam và Singapore đã trở thành 1 trong 5 trụ cột hợp tác kinh tế.

Phân tích về xuất nhập khẩu giữa hai nước, Thương vụ Việt Nam tại Singapore cho biết, 2 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 1,5 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 737 triệu USD, nhập khẩu đạt 752 triệu USD.

Với số liệu này, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Singapore.

Trong năm ngoái, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 9,1 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 4,4 tỷ USD, nhập khẩu đạt 4,7 tỷ USD.

Tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam – Singapore giai đoạn 2020-2023.

Đánh giá về triển vọng hợp tác thương mại giữa Việt Nam - Singapore trong năm 2024, ông Cao Xuân Thắng, Tham tán thương mại, Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Singapore cho rằng, kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Singapore vẫn giữ được mức tăng khá tốt và khá đồng đều ở các nhóm ngành hàng.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, hàng hóa Việt Nam thâm nhập tốt hơn nữa vào thị trường Singapore, Thương vụ Việt Nam tại Singapore cho biết, sẽ tiếp tục cập nhật thông tin, cơ chế, chính sách của thị trường; cùng đó hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam kết nối giao thương, xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Singapore; hỗ trợ các đoàn doanh nghiệp Singapore vào Việt Nam tìm kiếm nguồn hàng, xúc tiến đầu tư công nghiệp, thương mại và dịch vụ vào Việt Nam.

Hiện, Việt Nam và Singapore đanghợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN, APEC, WTO, đặc biệt là trong các khuôn khổ, cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Cùng đó, hai nước đều là thành viên của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) lớn như Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (RCEP).

Việt Nam và Singapore cũng là hai quốc gia thành viên duy nhất trong ASEAN ký hiệp định thương mại tự do với Anh và Liên minh châu Âu. Điều này đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hoạt động hợp tác.

Tuy nhiên, Singapore là thị trường có yêu cầu cao, khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm... được chính phủ Singapore quản lý chặt chẽ và phải tuân theo Luật Kinh doanh Thực phẩm (Sales of Food Act) năm 2002 được sửa đổi thay thế một số điều vào 7/12/2017, Quy định về thực phẩm (Food Regulations), Quy định về môi trường, sức khỏe cộng đồng (Environmental Public Health Food Hygiene Regulations)...

Bên cạnh những đòi hỏi về chất lượng sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm thực phẩm, người tiêu dùng Singapore còn rất nhạy cảm đối với các thông tin liên quan đến đảm bảo vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, minh bạch và tính tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp.

Do đó, để tận dụng được cơ hội từ các FTA, đặc biệt là FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, UKVFTA... các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước cần nghiên cứu kỹ các thông tin về thị trường, tập trung vào nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, pháp luật nước sở tại... đối với các sản phẩm doanh nghiệp có ý định xuất khẩu.

Nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất hơn thời gian giới, tại hội đàm diễn ra mới đây tại trụ sở Bộ Công thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Công thương Singapore Tan See Leng cho rằng, bên cạnh những lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai nước cần mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng, trong đó có lĩnh vực năng lượng, kinh tế số, chuyển đổi số, kinh tế xanh...

Cùng đó, hai Bộ trưởng nhất trí tạo thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại - năng lượng, tiếp tục đóng góp vào quan hệ hợp tác Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore, hướng tới nâng cấp quan hệ song phương lên mức Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Thế Hoàng

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/thuong-mai-viet-nam---singapore-tang-truong-nho-cac-fta-d211367.html