Thượng nghị sĩ Philippines phủ nhận cáo buộc cắt xén ngân sách SEA Games 30

Thượng nghị sĩ Franklin Drilon phủ nhận cáo buộc cắt xén ngân sách tổ chức SEA Games 30.

Phát biểu trước Hạ viện Philippines hôm qua (27/11), nghị sĩ Ron Salo chỉ đích danh thượng nghị sĩ Franklin Drilon cắt xén ngân sách tổ chức SEA Games 30. Theo cáo buộc này, ông Drilon đã chuyển khoản tiền 2,5 tỷ peso (tương đương khoảng 1.100 tỷ đồng) dành cho việc tổ chức đại hội thể thao Đông Nam Á sang cho các dự án xây dựng ở quê nhà.

Thượng nghị sĩ Drilon đáp trả gay gắt và thậm chí công kích cá nhân đối với ông Salo trong thông cáo được đăng hôm nay: "Hoàn toàn bịa đặt. Ông Salo là kẻ lắm mồm và chuyên tung tin giả. Chỉ cần kiểm tra sơ qua các tài liệu là đủ để phủ nhận những cáo buộc của ông Salo và Hạ viện".

 Các công trình phục vụ SEA Games 30 vẫn chưa được hoàn thiện.

Các công trình phục vụ SEA Games 30 vẫn chưa được hoàn thiện.

Ông Drilon khẳng định toàn bộ ngân sách tổ chức SEA Games 30 được chuyển cho Ủy ban thể thao Philippines và Ban tổ chức (PHISGOC) nguyên vẹn, kể cả phần cho là "đi lạc" vào tài khoản của Bộ Ngoại giao.

Ngân sách cho SEA Games 30 là 7,5 tỷ peso (hơn 3.400 tỷ đồng) nhưng ban đầu PHISGOC chỉ được giải ngân hai phần ba số này. Số tiền thiếu 2,5 tỷ peso gần tương đương với ngân sách tăng thêm của các dự án xây dựng ở tỉnh Iloilo, quê nhà ông Drilon. Đây là cơ sở để nghị sĩ Salo đưa ra cáo buộc về việc cắt xén ngân sách tổ chức đại hội thể thao Đông Nam Á.

"Tôi không đề xuất cắt giảm ngân sách tổ chức xuống 5 tỷ peso. Ngân sách hiện tại của SEA Games 30 vẫn là 6 tỷ peso sau khi số tiền 1 tỷ peso được bổ sung từ quỹ dự phòng", ông Drilon cung cấp thông tin và không quên công kích người đã cáo buộc mình: "Nếu ông Salo làm việc chuyên cần hơn, ông ta sẽ tự cứu mình thoát khỏi cảnh xấu hổ này. Nhưng đó chỉ là mong ước thôi".

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thuong-nghi-si-philippines-phu-nhan-cao-buoc-cat-xen-ngan-sach-sea-games-30-d512839.html