Thưởng nóng Công an TP Đà Nẵng vì chiến tích phá vụ đánh bạc hơn 10.000 tỷ đồng

Sáng 14-10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đến động viên và trao thưởng đột xuất số tiền 200 triệu đồng cho CATP Đà Nẵng về thành tích phá chuyên án cờ bạc có số tiền ăn thua lên đến hơn 10 ngàn tỷ đồng. Đây là đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên được CATP Đà Nẵng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao thưởng cho CATP Đà Nẵng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao thưởng cho CATP Đà Nẵng.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng thông tin, qua công tác nắm tình hình, CATP Đà Nẵng phát hiện một đường dây đánh bạc qua mạng quy mô cực lớn do Bùi Mạnh Trí (1985, trú P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cầm đầu. Tháng 5-2020, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) xác lập chuyên án trinh sát 2620BMT để đấu tranh.

Áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ theo dõi đường dây cờ bạc này, CATP Đà Nẵng xác định, Trí đã liên hệ với nhà cái Ibel ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá cược Supper Master với trị giá mỗi tài khoản nhiều triệu USD để hoạt động cá độ bóng đá, cá cược trực tuyến. Từ các tài khoản nói trên, Trí đã phân thành các tài khoản nhỏ hơn cho hàng loạt “đại lý” trực tiếp đánh bạc và phân chia hàng nghìn tài khoản con cung cấp cho những người tham gia đánh bạc. Giúp sức đắc lực cho Trí điều hành đường dây này là Lê Hà Việt Hưng (1985, cùng trú P. An Khê, Q. Thanh Khê). Hưng được giao điều hành quản lý, xử lý vấn đề kỹ thuật và cắt chuyển các tài khoản Supper Master thành nhiều tài khoản nhỏ để chuyển cho các “đại lý” đánh bạc và phân phối cho các con bạc bên dưới. Trong quá trình hoạt động, Trí giao cho Bùi Văn Nhẫn (1993, trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê) phụ trách việc thu, chung tiền thắng thua và đòi nợ.

Trong số các “đại lý” cấp dưới, Nguyễn Văn Hoàng (1963, trú P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) được Trí giao tài khoản Supper Master trị giá 1 triệu USD để tự đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Hoàng tiếp tục nhờ Trần Đình Mười (1993, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) phụ trách xử lý kỹ thuật và Nguyễn Ngọc Mai (là anh rể) giúp Hoàng quản lý tài khoản, thu tiền thắng thua.

Đáng chú ý, đường dây cờ bạc qua mạng Internet do Trí tổ chức có quy mô rất lớn, “vươn vòi” từ trung tâm TP ra đến vùng ven và một số tỉnh lân cận. Trí và các đối tượng cầm đầu đường dây thu lợi bất chính với số tiền rất lớn từ chênh lệch tỷ giá USD do các đối tượng quy định và tiền hoa hồng. Bước đầu, xác định đường dây đánh bạc có số tiền giao dịch thắng thua lên đến trên 10.000 tỷ đồng, trong đó chỉ riêng từ tháng 5-2020 đến nay là trên 6.250 tỷ đồng.

Đối tượng chủ mưu Bùi Mạnh Trí.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, ngày 13-10, dưới sự chỉ huy của Giám đốc CATP Đà Nẵng, 100 CBCS CATP và lực lượng hỗ trợ của Cục CSĐT tội phạm về TTXH (Bộ Công an) đã tiến hành khám xét các địa điểm, bắt giữ 11 đối tượng chủ chốt trong đường dây. Bước đầu, Cơ quan Công an đã thu giữ 3 tỷ đồng, 2 ô-tô, 27 ĐTDĐ, 5 thẻ tín dụng ngân hàng, 1 khẩu súng quân dụng cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng.

Báo cáo với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng tại lễ trao thưởng, Thượng tá Trần Nam Hải- Trưởng phòng CSHS CATP Đà Nẵng cho biết thêm, trong số 11 đối tượng đã bị bắt, có 5 người giữ vai trò chủ chốt trong đường dây cá độ và 6 đối tượng là các con bạc lớn. Sáng 14-10, Công an đã di lý 2 đối tượng có vai trò chủ chốt trong đường dây là Lê Hà Việt Hưng và Bùi Văn Nhẫn từ TP HCM về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra. Riêng Bùi Mạnh Trí, đối tượng cầm đầu đường dây đã bỏ trốn và đang bị cơ quan Công an truy bắt.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, ông Huỳnh Đức Thơ biểu dương và đánh giá rất cao thành tích xuất sắc mà công an Đà Nẵng đã đạt được. Ông Huỳnh Đức Thơ chia sẻ: “Tôi mới nhận được tin báo về vụ việc này vào tối 13-10, nghĩa là ban chuyên án đã giữ được yếu tố bí mật rất tốt, cho đến giờ phút cuối cùng trước khi đánh án. Quy mô và tính chất của vụ án này hết sức nghiêm trọng, CATP Đà Nẵng làm được điều đặc biệt nên lãnh đạo TP Đà Nẵng rất phấn khởi. Tiếp theo những vụ án chúng ta đã phá trước đó, nhất là những đường dây tội phạm tổ chức đánh bạc, bảo kê, liên quan đến tín dụng đen... đã được triệt phá là rất cơ bản. Với quy mô và số tiền giao dịch cá độ lớn như thế, nếu nghĩ đến tình cảnh bao nhiêu thanh niên, bao nhiêu gia đình tan nát vì chuyện này mới thấy hết được ý nghĩa việc làm của CATP Đà Nẵng. Chặt đứt được đường dây tội phạm này, lãnh đạo thành phố đồng ý với nhận xét của CATP Đà Nẵng là cơ bản nạn cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng tại Đà Nẵng đã tương đối yên ổn. Đề nghị CATP Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật”.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, kết quả phá chuyên án 2620BMT hết sức có ý nghĩa trong việc góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, đẩy lùi nạn cờ bạc qua mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân địa phương. Đây cũng là thành tích xuất sắc của CATP Đà Nẵng trước thềm Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, được chính quyền và nhân dân hết sức biểu dương, khen ngợi.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_233000_thuong-nong-cong-an-tp-da-nang-vi-chien-tich-pha-vu-danh-bac-hon-10000-ty-dong.aspx