Thưởng nóng lực lượng Công an triệt phá băng cướp táo tợn

Băng nhóm gây ra khoảng 50 vụ cướp, trộm tài sản trên tuyến đường Quản lộ - Phụng Hiệp đi qua nhiều tỉnh, thành ĐBSCL.

Chiều 20/2, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung biểu dương, thưởng nóng 10 triệu đồng cho Ban chuyên án Công an tỉnh Bạc Liêu vì có thành tích xuất sắc trong triệt phá nhanh băng nhóm gây ra khoảng 50 vụ cướp, trộm tài sản trên tuyến đường Quản lộ - Phụng Hiệp đi qua nhiều tỉnh, thành ĐBSCL mà VOV đã thông tin cách đây vài ngày. Đại tá Lê Tấn Tới- Giám đốc Công an tỉnh cũng thưởng cho Ban chuyên án 6 triệu đồng.

 Đại tá Lê Tấn Tới- Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu thưởng nóng cho ban chuyên án phá nhanh băng cướp.

Đại tá Lê Tấn Tới- Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu thưởng nóng cho ban chuyên án phá nhanh băng cướp.

Theo đó, vào đầu tháng 1 vừa qua, Công an tỉnh Bạc Liêu nhận được nhiều tin trình báo của người dân về việc liên tục bị băng cướp dùng hung khí nguy hiểm cướp tài sản trên tuyến đường Quản lộ - Phụng Hiệp đi qua các tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang, Cà Mau, Sóc Trăng...

Thủ đoạn của băng cướp là lợi dụng đêm khuya, đường vắng, điều khiển xe máy phân phối lớn chạy dọc theo tuyến Quản lộ - Phụng Hiệp. Khi phát hiện người dân chạy xe trên đường vắng, các nghi can liền ép xe vào lề đường, dùng hung khí khống chế cướp tài sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung thưởng nóng cho ban chuyên án phá nhanh băng cướp.

Những vụ cướp xảy ra hàng loạt đã gây hoang mang, lo lắng cho người dân. Trước tình hình trên, ngày 27/1/2019, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu xác lập Chuyên án bí số 119C và chỉ trong thời gian ngắn đã sớm triệt phá, bắt gọn băng cướp gồm có 4 nghi can. Qua khám xét nơi ở của các nghi can, lực lượng công an thu giữ 20 viên đạn AR 15 chưa sử dụng, 2 xe máy, 7 biển số xe máy, nhiều dao tự chế, máy quay phim, máy chụp ảnh, tivi…

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện khoảng 50 vụ cướp, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Hậu Giang và Thành phố Cần Thơ. Trong đó, các nghi can đã thực hiện 6 vụ cướp tài sản, 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hơn 40 vụ trộm cắp xe máy, điện thoại, tivi.

Đối tượng Nguyễn Vũ Phong.

Ban chuyên án xác định, đối tượng cầm đầu băng cướp là Nguyễn Vũ Phong, 27 tuổi, ngụ khóm 2, thị trấn Hộ Phòng, thị xã Giá Rai. Phong có 3 tiền án, mới mãn hạn tù đã cùng đồng bọn đi cướp, trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài. Hiện Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vụ trộm, cướp tài sản./.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/thuong-nong-luc-luong-cong-an-triet-pha-bang-cuop-tao-ton-878026.vov