Thượng tá Lê Thanh Nhã tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Lữ đoàn 962 khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025)

Trong 2 ngày (18 và 19-5), Đảng bộ Lữ đoàn 962 (Quân khu 9) tổ chức Đại hội đại biểu khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí. Sau khi họp phiên đầu tiên Ban Chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn tiến hành bầu Ban Thường vụ. Thượng tá Lê Thanh Nhã được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Lữ đoàn (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng” trong 5 năm qua, Đảng bộ Lữ đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, thống nhất; phát huy trí tuệ tập thể, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá và nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đảng bộ đã thường xuyên lãnh đạo đột phá thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các đối tượng. Hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng, quân số tham gia đạt trên 99%; kết quả kiểm tra đều đạt khá, giỏi...

Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI (khóa XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đạt hiệu quả thiết thực; thường xuyên làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiền phong gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt...

Kết quả phân tích chất lượng hàng năm có trên 87% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% đảng viên trở lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn 962 nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt

Tin, ảnh: NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/thuong-ta-le-thanh-nha-tai-dac-cu-bi-thu-dang-bo-lu-doan-962-khoa-xvii-nhiem-ky-2020-2025--a273015.html