Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà - người thầy truyền lửa

Trưởng thành từ Trường Sĩ quan Pháo binh (SQPB), ngoài tận tụy, đam mê, sáng tạo trong công tác giảng dạy, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, Phó chủ nhiệm khoa Trinh sát-Đo đạc, Trường SQPB còn có hơn 20 năm tham gia nghiên cứu khoa học. Với nhiều sáng kiến và công trình khoa học được ứng dụng, phục vụ thiết thực vào giảng dạy, thầy Mạnh Hà là người truyền cảm hứng, đam mê nghiên cứu khoa học cho các thế hệ giáo viên trẻ.

Dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, những năm qua, thầy Mạnh Hà là một trong những giáo viên tiêu biểu ở Trường Sĩ quan Pháo binh đam mê nghiên cứu khoa học, ứng dụng CNTT vào giảng dạy, góp phần đổi mới phương pháp và phương tiện giảng dạy tại trường.

Sau nhiều năm giảng dạy và là Chủ nhiệm Bộ môn Địa hình quân sự, thầy Mạnh Hà đã biên soạn bộ giáo trình môn Địa hình quân sự cho Sĩ quan chỉ huy cấp phân đội Pháo binh bậc Đại học được nhà trường đánh giá cao. Tuy nhiên, nhận thấy cần phải nghiên cứu và sáng kiến ra tài liệu giảng dạy chuẩn, áp dụng trực quan sinh động để giúp cho học viên tiếp thu tốt hơn các bài giảng khô khan nhiều số liệu trong giáo trình, thầy Mạnh Hà đã nêu ý tưởng làm một bộ phim giáo khoa cho môn học và được sự ủng hộ cao từ Ban Giám hiệu nhà trường cùng các thầy trong khoa Trinh sát-Đo đạc.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm khoa Trinh sát-Đo đạc, trường Sĩ quan Pháo binh

Sinh năm 1970, là một thầy giáo thế hệ đầu 7x nên để làm một bộ phim giáo khoa, ngoài giờ giảng trên lớp, thầy Hà phải tìm tòi, nghiên cứu và học về các phần mềm dựng phim, và chuyển tải các kiến thức từ giáo trình sang các bài giảng và kịch bản quay hình. Sau gần một năm, bộ phim giáo khoa “Huấn luyện Địa hình quân sự” gồm 3 tập đã hoàn thành vào năm 2012, nghiệm thu đạt xuất sắc, được Bộ tư lệnh Pháo binh công nhận sáng kiến cấp Binh chủng; đạt hạng nhì toàn quân trong Hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật và được Bộ quốc phòng khen thưởng năm 2013.

Bộ phim đã tóm tắt được toàn bộ kiến thức chính yếu của bộ môn Địa hình quân sự kèm với trực quan sinh động, đạt hiệu quả cao trong việc giảng dạy môn học. Chính vì thế, bộ phim và tài liệu giáo trình của thầy Mạnh Hà được nhiều trường đạo tạo Pháo binh trong toàn quân áp dụng.

Chủ nhiệm khoa Trinh sát-Đo đạc, TS, Đại tá Nguyễn Đình Thành chia sẻ: “Thầy Hà là một trong những thầy có trình độ nghiên cứu khoa học của khoa và của nhà trường, có nhiều công trình nghiên cứu cấp Bộ Tổng tham mưu, cấp Binh chủng Pháo binh và cấp trường. Các sáng kiến và công trình nghiên cứu của thầy Hà có tính ứng dụng cao trong công tác dạy học cho học viên”.

Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng vào các bài giảng giúp học viên dễ tiếp thu kiến thức hơn.

Thầy Mạnh Hà còn chủ biên đề tài cấp Bộ Tổng tham mưu mang tên “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng huấn luyện Địa hình quân sự ở trường SQPB”, nghiệm thu tháng 3-2015, đạt kết quả xuất sắc. Một trong các sản phẩm của đề tài này là “Bộ công cụ hỗ trợ huấn luyện Địa hình quân sự” được ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả tốt trong hỗ trợ dạy học và tự học.

Bộ công cụ hỗ trợ huấn luyện Địa hình quân sự đã chuyển tải đầy đủ những kiến thức chính yếu của môn học ĐHQS sát với chương trình đào tạo sĩ quan chỉ huy phân đội pháo binh. Các video trong bộ công cụ thể hiện chính xác, trực quan các nội dung thực hành trên bản đồ và trên thực địa, giúp thống nhất cho cán bộ, giáo viên, học viên về các nội dung, động tác thực hành ĐHQS. Không những thế, giáo viên có thể đồng thời kiểm tra kết quả học tập của nhiều học viên nhờ mục Trắc nghiệm của bộ công cụ; người học cũng có thể sử dụng mục này để tự đánh giá kết quả tự học. Bên cạnh đó, dựa trên cách xây dựng bộ công cụ, thầy Mạnh Hà còn hướng dẫn các giảng viên trong trường xây dựng cho bộ công cụ giảng dạy phục vụ các môn học khác.

Mục Lý thuyết của Bộ công cụ huấn luyện Địa hình quân sự cung cấp đầy đủ những kiến thức lý thuyết cho môn học, giúp học viên nắm vững lý thuyết và có thể ôn lại bất cứ thời gian nào.

Thượng sĩ Trịnh Đình Hưng, Lớp trưởng lớp 242, Tiểu đoàn 2, Trường SQPB, là một trong những học trò có thành tích cao trong học tập, đặc biệt là môn Địa hình quân sự chia sẻ: “Phương pháp giảng dạy mới, đặc biệt là môn Địa hình quân sự, có sử dụng trực quan sinh động, giúp tôi nắm chắc được lý thuyết hơn, từ đó, nâng cao kết quả học tập của tôi”.

Trò chuyện cùng thầy Nguyễn Mạnh Hà, thầy cho biết: “Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo viên. Bản thân tôi cũng rất đam mê nghiên cứu khoa học (NCKH). Tôi mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé vào công tác NCKH, góp phần thúc đẩy phong trào NCKH của nhà trường, của khoa, và kết quả GD-ĐT của nhà trường ngày một được nâng cao. Điểm mong mỏi nữa là những kết quả nghiên cứu của mình sẽ ứng dụng tốt trong giảng dạy để đào tạo ra thế hệ pháo binh trong tương lai vừa hồng, vừa chuyên, đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng pháo binh cho toàn quân trong thời kỳ mới”.

27 năm gắn bó với công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trường SQPB, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà nhiều năm liền đạt chiến sĩ thi đua, nhiều năm liền đạt danh hiệu Giảng viên giỏi cấp Trường, tiêu biểu là danh hiệu Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng năm 2015. PGS, TS, NGƯT, Phó Hiệu trưởng Trường SQPB Vũ Ký Vệ cho biết: “Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà là một trong những điển hình tiêu biểu cho thế hệ giáo viên tâm huyết cho sự nghiệp GD-ĐT không chỉ của trường SQPB mà còn trong toàn quân. Nhiệt huyết của thầy góp phần truyền lửa cho các thế hệ giáo viên của ngôi trường đào tạo cán bộ chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng để tiếp nối truyền thống anh hùng của Binh chủng Pháo binh”.

Bài, ảnh: THÙY DƯƠNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/ky-su-nhan-vat/thuong-ta-nguyen-manh-ha-nguoi-thay-truyen-lua-524148