Thương tâm ba chị em ruột đuối nước tử vong ngày cận Tết

Ba cháu bé là chị em ruột, ở huyện Chư Prông (Gia Lai) ra ao nước trước nhà chơi thì chẳng may trượt chân, tử vong.

Ngày 19/1, UBND huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 cháu nhỏ trong cùng một gia đình tử vong.

Chính quyền địa phương và hàng xóm tổ chức tang lễ cho các nạn nhân xấu số

Chính quyền địa phương và hàng xóm tổ chức tang lễ cho các nạn nhân xấu số

Thông tin ban đầu cho biết, vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào khoảng khoảng 16h ngày 18/1 tại thôn Đoàn Kết, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông.

Vào thời điểm trên, 3 chị em ruột, gồm: L.T.K.D. (SN 2015); L.T.Đ. (SN 2017) và L.T.Đ. (SN 2019, cùng trú tại thôn Đoàn Kết) rủ nhau ra ao nước trước nhà chơi thì không may bị trượt chân xuống ao nước dẫn đến tử vong.

Nhận được tin báo, chính quyền đã phối hợp với lực lượng chức năng và người dân địa phương vớt 3 cháu nhỏ lên bờ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Ia Piơr đã đến động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng. UBND huyện Chư Prông cũng đã hỗ trợ 10 triệu đồng giúp gia đình lo hậu sự cho các cháu.

Tạ Vĩnh Yên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thuong-tam-ba-chi-em-ruot-duoi-nuoc-tu-vong-ngay-can-tet-d579630.html