Thương tâm: Nghi con trai tâm thần sát hại mẹ và bà nội

Tối 1-5, thanh niên này này đã cởi quần áo ra quốc lộ 27 chặn xe.

Ngày 2-5, tin từ Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tân (22 tuổi) ở xã Nhơn Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận về hành vi giết người.

Hiện trường xảy ra vụ thảm án đau lòng.

Hiện trường xảy ra vụ thảm án đau lòng.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân ở xã Nhơn Sơn nghe tiếng kêu cứu tại nhà bà Nguyễn Thị Phượng (45 tuổi) nên chạy đến.

Họ thấy Tân đang đánh mẹ là bà Phượng và bà nội là bà Nguyễn Thị Tẹt (81 tuổi) quá dã man nên gọi điện báo cho cơ quan công an.

Khi lực lượng cảnh sát đến nơi thì bà Phượng và bà Tẹt đã tử vong với rất nhiều vết thương trên cơ thể. Riêng Tân đã trốn khỏi hiện trường.

Đến 5 giờ sáng, lực lượng cảnh sát đã bắt được Tân khi người này đang nằm cạnh mộ cha của mình ở nghĩa trang Núi Ngỗng gần đó.

Theo người dân địa phương, gần đây Tân có biểu hiện không bình thường có dấu hiệu bệnh tâm thần.

Tối 1-5, thanh niên này đã cởi quần áo ra quốc lộ 27 chặn xe. Công an địa phương đến ngăn chặn, giao Tân cho gia đình quản lý và đến rạng sáng hôm sau thì Tân gây ra vụ án mạng đau lòng.

PHƯƠNG NAM

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/thuong-tam-nghi-con-trai-tam-than-sat-hai-me-va-ba-noi-768250.html