Thương tâm người phụ nữ trẻ bị bỏng nặng do chồng dùng xăng đốt

Theo lời bệnh nhân vì níu kéo tình cảm không thành, người chồng đã dùng xăng tạt và đốt, gây nên vết thương rất nặng.

Khuôn mặt trầm buồn, ngồi thất thần trong căn phòng của Trung tâm Chỉnh hình - Phục hồi chức năng TP.HCM, Phạm Thị Ngọc Sương (25 tuổi, quê Ninh Thuận) gần một năm nay chạy vạy vay mượn khắp nơi để chữa trị những vết sẹo co rút khắp cơ thể do người chồng gây ra.

Chị Phạm Thị Ngọc Sương cho biết, sau khi sinh con đầu lòng, chồng chị bắt đầu ăn chơi, cá độ, đá gà và dần bán hết những tài sản trong nhà. Trong quá trình can ngăn, chị thường xuyên bị chồng bạo hành nên chán nản, ẵm con bỏ về nhà mẹ ruột.

Khi con gái lên 3 tuổi, chị Sương đề cập chuyện ly hôn để cắt hộ khẩu cho con đi học ở quê.

Tuy nhiên khi gặp lại nhau, chồng chị Sương van nài được quay lại. Thấy vợ cương quyết muốn chia tay, người đàn ông trong cơn bực tức đã dùng xăng chuẩn bị sẵn tưới và đốt vợ, rồi dùng dao tự tử nhưng không thành.

 Những vết sẹo co rút trên người nạn nhân.

Những vết sẹo co rút trên người nạn nhân.

Chị Sương được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vào tháng 1/2018 trong tình trạng bỏng lửa xăng diện tích 32% độ II, III, 13% độ III vùng mặt, cổ, thân, hai tay, mông phải, chân phải. Bệnh nhân được dùng kháng sinh, thay băng, cắt lọc, ghép da nhiều lần và được xuất viện sau đó.

Đến tháng 12/2018, chị Sương quay lại bệnh viện vì tình trạng sẹo co rút ở tay, chân, cổ ngày càng nặng.

Bác sĩ Phạm Phước Tiến, Khoa phỏng và phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau khi được phẫu thuật ghép da dày, giải quyết phần lớn sẹo co rút ở cổ, tay và chân, bệnh nhân được chuyển sang Trung tâm Chỉnh hình - Phục hồi chức năng TP.HCM để theo dõi, tập vật lý trị liệu. Dự kiến khi tình trạng ổn định, cô sẽ ghép da một lần nữa.

Chị Sương tại Trung tâm chỉnh hình - phục hồi chức năng TP.HCM.

Chị Sương tâm sự, chi phí điều trị một năm qua đã vượt ngoài con số 100 triệu đồng, trong khi hoàn cảnh rất khó khăn. Cô con gái nhỏ lại cần mẹ chăm sóc. Lần tái khám này, bệnh nhân đã đóng 5 triệu đồng tiền tạm ứng viện phí, hiện chỉ còn một triệu trên người. Còn người chồng đang chịu án 5 năm tù giam.

Cách cứu người khỏi bị bỏng

Các bác sĩ cho biết, khi bị bỏng xăng, điều đầu tiên cần cách ly nạn nhân khỏi nguyên nhân gây bỏng. Tuyệt đối không dùng nước xối lên vì xăng nổi trên nước sẽ làm lửa bốc cháy nhiều hơn. Thay vào đó nên trùm chăn lên người để dập tắt lửa.

Sau khi lửa tắt, nên dội nước sạch lên người bệnh nhân khoảng 30 phút để làm dịu và ngăn bệnh nhân bỏng sâu hơn. Tiếp đến, dùng gạc hoặc vải sạch phủ lên vết thương rồi nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Tuyệt đối không dùng những phương pháp dân gian như kem đánh răng, nước mắm, lòng trắng trứng gà để bôi lên vết bỏng vì có thể gây nhiễm trùng nặng hơn.

Mộc Lê

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thuong-tam-nguoi-phu-nu-tre-bi-bong-nang-do-chong-dung-xang-dot-d449633.html