Thương tâm: Vượt 20km đường rừng núi, băng qua nhiều điểm sạt lở đưa sản phụ bị động thai đi cấp cứu, nhưng chỉ cứu được mẹ

Phát hiện một sản phụ trẻ bị động thai, chính quyền địa phương đã dùng võng khiêng thai phụ Phiêu vượt 20km đường rừng đến Trung tâm y tế huyện cấp cứu. Đáng tiếc khi đến nơi, các y bác sỹ chỉ cứu được mẹ, còn thai nhi 4 tháng tuổi đã không qua khỏi.

Chiều 5/11, ông Hồ Văn Phức, chủ tịch UBND xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, Quảng Nam cho biết chính quyền địa phương vừa huy động lực lượng đưa một sản phụ bị động thai vượt 20km đường rừng đi cấp cứu. Đáng tiếc khi tới nơi chỉ cứu được mẹ, thai nhi trong bụng đã không qua khỏi.

Cụ thể, vào chiều 4/11, chị Hồ Thị Phiêu (20 tuổi, trú tại thôn 4, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) trong lúc cùng người làng vượt núi đến điểm phân phát quà cứu trợ của đoàn thiện nguyện để gùi về nhà. Do đường xa, lại gùi nặng nên chị Phiêu có biểu hiện bị động thai. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị Phiêu đang mang thai tháng thứ 4.

Chính quyền địa phương vượt 20 km đường rừng đưa sản phụ bị động thai đi cấp cứu.

Chính quyền địa phương vượt 20 km đường rừng đưa sản phụ bị động thai đi cấp cứu.

"Chiều qua sau khi biết được sự việc, chúng tôi đã huy động lực lượng dân quân của xã dùng võng khiêng chị Phiêu vượt 20 km đường rừng đến Trung tâm y tế huyện cấp cứu. Đáng tiếc khi đến nơi, các y bác sỹ chỉ cứu được mẹ, không thể giữ lại thai nhi 4 tháng tuổi", ông Phức thông tin.

Vị lãnh đạo UBND xã cho biết thêm nhiều ngày qua anh Hồ Văn Luông (26 tuổi, chồng chị Phiêu) là dân quân xã Phước Thành đang tham gia công tác cứu hộ, giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

"Thời điểm xảy ra sự việc anh Luông thường xuyên vắng nhà cùng với chính quyền địa phương tham gia công tác cứu hộ, giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Suốt 9 ngày qua do ảnh hưởng của mưa bão địa bàn xã bị cô lập khiến nhiều gia đình trong đó có gia đình chị Phiêu hết lương thực.

Sáng 4/11, chị Phiêu vừa đi cõng lương thực về cho gia đình, vừa đi cõng giúp bà con hàng xóm thì xảy ra chuyện", ông Phức thông tin thêm.

Do mưa lũ kéo dài nhiều ngày, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị sạt lở nghiêm trọng khiến việc di chuyển càng thêm khó khăn.

Về hoàn cảnh gia đình chị Phiêu, ông Phức cho biết vợ chồng chị Phiêu có hoàn cảnh khó khăn. Trước mắt để động viên, chia sẻ cùng hoàn cảnh của gia đình chị, chính quyền địa phương đã hỗ trợ vật chất để vợ chồng chị phần nào vơi đi khó khăn.

"Chúng tôi đã chia sẻ khó khăn, mất mát với vợ chồng chị Phiêu trước mắt là bằng vật chất. Tiếp đó, chúng tôi sẽ có những chính sách hỗ trợ gia đình ổn định cuộc sống lâu dài", ông Phức cho biết.

Gia Đoàn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thuong-tam-vuot-20km-duong-rung-nui-bang-qua-nhieu-diem-sat-lo-dua-san-phu-bi-dong-thai-di-cap-cuu-nhung-chi-cuu-duoc-me-222020511181420527.htm