Thường thì động vật con đực sẽ đẹp hơn, tại sao con người tiến hóa từ động vật mà phụ nữ đẹp hơn?

Trong giới động vật, nhìn chung động vật đực đẹp hơn động vật cái. Trong thế giới loài người, phụ nữ được mệnh danh là xinh đẹp. Tại sao lại như vậy?

Bởi vì con người tiến hóa từ động vật, theo logic mà nói, những đặc điểm mà động vật sở hữu về ngoại hình phải được lưu giữ ở con người.

Chúng tôi nghĩ rằng con người và động vật chỉ đối lập nhau về ngoại hình, thực ra chúng không vi phạm thuyết tiến hóa sinh học của Darwin mà là minh chứng cho thuyết tiến hóa sinh học của Darwin. Tại sao bạn nói như vậy?

Ảnh minh họa

Đầu tiên chúng ta hãy xem tại sao trong vương quốc động vật, động vật đực luôn đẹp hơn động vật cái?

Thực tế, chúng ta phải hiểu rằng trong giới động vật, về cơ bản nó là một "xã hội mẹ". Bởi trong quá trình sinh sản con cái xác định được mẹ, nhưng bố thì không. Đồng thời, cơ thể mẹ có vai trò rất quan trọng trong quá trình sinh sản. Con đực căn bản không có tác dụng. Vì vậy, xét về tầm quan trọng đối với con cái, tầm quan trọng của người mẹ lớn hơn nhiều.

Vì mẹ quan trọng hơn trong giới động vật, con cái nói chung sẽ trở thành chủ nhân, và con đực sẽ tiến hóa xung quanh con cái. Trong số những con đực, con đực nào càng khỏe mạnh và to béo thì chúng càng đẹp và chúng càng dễ chiến thắng khi tranh giành quyền giao phối. Và khi chúng chiến thắng, con cái giao phối và sinh sản con con sẽ có đặc điểm tuyệt đẹp như con bố.

Trong quá trình tiến hóa của các thế hệ, những con đực càng đẹp và cường tráng càng có cơ hội chiến thắng, cơ hội còn lại quyền giao phối càng lớn và cơ hội con cái sinh ra từ con đực đẹp sẽ cường tráng hơn.

Vào thời sơ khai của con người, nó thực sự giống như thế giới động vật.

Nhân loại vốn là một xã hội thị tộc mẫu hệ, thực chất là một truyền thống kế thừa từ vương quốc động vật.

(Sự xuất hiện của xã hội thị tộc mẫu hệ)

Con người thay đổi khi có nhiều của cải vật chất hơn. Với sự xuất hiện ngày càng nhiều của cải vật chất và sự sản xuất của những người bị bắt trong chiến tranh, những người đàn ông mạnh mẽ và quyền lực không chỉ đấu tranh cho quyền sinh sản mà còn cho sự giàu có.

Hơn nữa, sau này, cuộc chiến giành của cải và chế độ nô lệ không còn phụ thuộc vào sức mạnh của đàn ông, mà dựa vào các công cụ bạo lực do họ điều khiển. Những thứ như quân đội, vũ khí, nhà tù,... Bạn càng có nhiều công cụ bạo lực, bạn càng có được nhiều của cải và nô lệ, và bạn càng có thể trở thành kẻ thống trị.

Một điểm nữa, với sự phát triển của trí tuệ con người và sự hoàn thiện của khả năng nhận thức, con người đã có thể phân biệt được mối quan hệ giữa cha và con. Bởi vì trong khi đàn ông dựa vào bạo lực của mình để chiếm hữu của cải và nô lệ, họ cũng chiếm hữu phụ nữ. Khi một người phụ nữ bị chiếm hữu, người đàn ông sẽ hiểu con mình là ai.

Lúc này, toàn bộ xã hội loài người đã bước vào thời đại xã hội thị tộc phụ hệ.

Mặc dù xã hội thị tộc không còn tồn tại, nhưng xã hội phụ hệ vẫn tồn tại cho đến hết xã hội có giai cấp.

Trong xã hội phụ hệ, phụ nữ bị đàn áp, chèn ép hơn và phụ nữ bị đặt vào vị trí cấp dưới là những gì xã hội phụ hệ đã làm.

Đối với những hoàng tử và quý tộc sở hữu của cải và tư liệu sản xuất, họ có nhiều quyền sinh sản hơn. Khi họ chọn phụ nữ, đương nhiên họ sẽ chọn những phụ nữ có ngoại hình đẹp hơn. Và bởi vì họ có nhiều tiền và tài nguyên hơn, tỷ lệ sống sót của con cái họ cao hơn. Những đứa trẻ mà họ sinh ra được lựa chọn bởi những người phụ nữ hấp dẫn, vì vậy có nhiều đứa trẻ xinh đẹp hơn.

Rồng đẻ ra rồng, phượng sinh ra phượng. Con cháu của các hoàng tử, quý tộc cũng là hoàng thân, quý tộc, cơ hội lấy được vợ đẹp chắc chắn sẽ tăng lên. Vì vậy, hầu hết con cái sinh ra đều đẹp.

Tất nhiên, cũng có những hoàng tử và quý tộc không được phát triển cho lắm vì thể chất kém, hay ăn uống vô độ. Nhưng điều này không ngăn cản họ chọn những cô gái xinh đẹp làm vợ.

Cần phải nói rằng đây thực sự là một kiểu "sống sót của những người khỏe mạnh nhất". Chỉ là "sự sống sót của người khỏe nhất" này rất khác so với vương quốc động vật.

Một số người có thể nói rằng trong xã hội cổ đại mà bạn nói đến, phụ nữ ngày càng xinh đẹp, đó là kết quả của "sự sống còn của những người khỏe nhất".

Hơn nữa, việc phụ nữ theo đuổi cái đẹp đã trở thành một truyền thống văn hóa. Vì vậy, phụ nữ ngày một rèn giũa bản thân và làm đẹp hơn có tác dụng rất lớn đối với sự xuất hiện của những người phụ nữ đẹp hơn trong thế hệ mai sau.

Theo CL&XH

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/thuong-thi-dong-vat-con-duc-se-dep-hon-tai-sao-con-nguoi-tien-hoa-tu-dong-vat-ma-phu-nu-dep-hon/20231201101035266