Thưởng thức ly cà phê rắc vàng 23 karat giá nửa triệu đồng trong khách sạn nguy nga nhất thế giới

Uống 1 ly cà phê có giả cả nửa triệu bạc, liệu có khác biệt so với cà phê thường?

Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) từ lâu đã được biết đến với những khách sạn sang trọng. Nhưng nổi tiếng nhất trong số những nơi nghỉ dưỡng đó phải kể đến Khách sạn Cung điện Emirates. Đây được ví như "thiên đường 7 sao" trên mặt đất và cũng là khách sạn đắt đỏ nhất hành tinh.

Người ta ước tính có khoảng 40 tấn vàng đã được dùng để trang trí cho một số hạng mục của khách sạn. Tổng chi phí xây dựng là trên 3 tỉ USD (tương đương 60.000 tỉ VNĐ), Emirates Palace xứng đáng là khách sạn “đệ nhất” thế giới.

Các phòng nghỉ của Khách sạn Cung điện Emirates có giá từ 2.050USD đến 11.500 USD (tương đương 32 triệu - 180 triệu đồng) mỗi đêm, với dịch vụ quản gia 24h. Cung điện cũng được trang trí bằng những dải vàng lá và các chi tiết bằng đá cẩm thạch, cùng với gần 1.000 chiếc đèn chùm pha lê Swarovski. Nơi đây có bãi đáp trực thăng cũng như bãi biển riêng và bến du thuyền dài 1,3km.

Hình ảnh nhìn từ bên ngoài Khách sạn Cung điện Emirates.

Hình ảnh nhìn từ bên ngoài Khách sạn Cung điện Emirates.

Bước vào Khách sạn Cung điện Emirates, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi sự xa hoa, lộng lẫy. Và khi thưởng thức một ly cà phê cappuccino, bạn sẽ càng ngỡ ngàng hơn nữa vì biết nó có giá 32 đô la Úc (tương đương 503.000 VNĐ).

Theo News.com.au, tại quán "Le Cafe by the Fountain" bên trong khách sạn này, ly cà phê cappuccino trị giá 32 đô la Úc - hay còn được gọi là Cappuccino vàng của Emirates Palace - không phải là món đồ uống duy nhất trong thực đơn được rắc kim loại quý.

Ngoài ra còn có một loại kem vani sữa lạc đà hoặc kem socola với lá vàng 23 cara (có giá 29 đô la Úc (tương đương 456.000 VNĐ) và một loại mocktail phủ vàng 23 karat – được gọi là Hawaiian Candy Colada – có giá 26 đô la Úc (tương đương 408.000 VNĐ).

Đã có rất nhiều khách du lịch đến Khách sạn Cung điện Emirates với tâm trạng háo hức được thưởng thức ly cà phê rát vàng 23 karat. Họ đã chia sẻ video về trải nghiệm độc đáo này trên mạng xã hội.

Một video cho thấy một nhân viên pha cà phê đang rắc vàng trên một hàng cốc cà phê cappuccino, như thể anh ta đang rắc bột ca cao.

Một video thứ 2 cho thấy một cô gái là nữ nhân viên pha chế dùng thìa cẩn thận thêm các mảnh vàng mỏng dính lên ly đồ uống. Một đoạn video khác cho thấy một người phục vụ mang 8 cốc đồ uống rát vàng trên khay đến một chiếc bàn lớn.

Nhiều cư dân mạng cũng để lại bình luận về những cốc cà phê tiền triệu này. Một người từng uống cà phê rát vàng khẳng định: “Nó có vị đậm đà”.

Người khác đồng ý với nhận xét này và thêm rằng: “Nó có vị đắt tiền”.

Tháng trước, Brodie Vissers, một người sáng tạo nội dung về cà phê đến từ Canada (với nghệ danh The Nomad Barista), đã đánh giá loại cà phê sang trọng này trong một video trên YouTube.

“Đồ uống của chúng tôi đã đến, tôi hơi lo lắng. Nó từng là vàng 24 karat, bây giờ người ta đã thay thế bằng vàng 23 karat nhưng nó vẫn là vàng rắc trên cà phê”, anh nói. “Tôi thậm chí không biết chính xác điều gì đang chờ đợi mình ở cốc cà phê sang chảnh như thế này”, anh nói, trước khi nhấp một ngụm.

“Thực ra nó không tệ. Nó có sự cân bằng hoàn hảo. Đó là một thức uống thú vị".

Nguồn: News.com.au

Minh Nhật

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/thuong-thuc-ly-ca-phe-rac-vang-23-karat-gia-nua-trieu-dong-trong-khach-san-nguy-nga-nhat-the-gioi-20230415145849464.htm