Thượng tọa Thích Tâm Minh được bổ nhiệm làm trụ trì thiền viện Vạn Hạnh (quận Phú Nhuận, TP.HCM)

Sáng 14-8 (17-7-Nhâm Dần), nhân tưởng niệm 10 năm ngày viên tịch cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì thiền viện Vạn Hạnh đến Thượng tọa Thích Tâm Minh, Trưởng pháp tử của cố Trưởng lão Hòa thượng.

Quang cảnh buổi lễ tại giảng đường, nơi tôn trí chân dung và long vị cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu

Quang cảnh buổi lễ tại giảng đường, nơi tôn trí chân dung và long vị cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu

Trước sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, đã công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì thiền viện Vạn Hạnh do Đức Trưởng lão Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ấn ký ngày 12-5-2022.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì thiền viện Vạn Hạnh

Theo đó, với sự nhất trí đề cử của chư tôn đức môn phái Tường Vân, sự đồng thuận của Ban Trị sự Phật giáo quận Phú Nhuận và Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng các cấp chính quyền, Thượng tọa Thích Tâm Minh, Trưởng pháp tử cố Trưởng lão Hòa thượng được bổ nhiệm trú trì thiền viện Vạn Hạnh, chịu trách nhiệm điều hành, quản trị hoạt động thiền viện Vạn Hạnh theo đúng giáo luật và pháp luật. Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Thượng tọa Thích Tâm Minh.

Thượng tọa Thích Tâm Minh, tân trụ trì thiền viện Vạn Hạnh đọc lời phát nguyện

Trước toàn thể hội chúng, Thượng tọa Thích Tâm Minh, tân trụ trì thiền viện Vạn Hạnh phát nguyện nhận nhiệm vụ. Thượng tọa tân trụ trì đã nhắc lại nhân duyên kiến lập của thiền viện Vạn Hạnh từ công đức sâu dày của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu những năm 70 của thế kỷ trước; phát nguyện tiếp tục đi theo đường hướng mà Thầy tổ đã vạch ra, phát huy sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh mà các bậc tiền nhân đã dày công tạo dựng.

Xem bản tin truyền hình của Giác Ngộ TV

Đồng thời, để giữ gìn truyền thống tông môn, Thượng tọa tân trụ trì đã nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Chơn Tế, Trưởng môn phái Tường Vân, trụ trì tổ đình Tường Vân (Huế) hoan hỷ nhận lời hứa khả vào ngôi Viện chủ thiền viện Vạn Hạnh; Hòa thượng Thích Chơn Hương, Trưởng ban Điều hành môn phái Tường Vân đảm nhiệm Cố vấn Điều hành thiền viện.

Hòa thượng Thích Chơn Hương đại diện môn phái Tường Vân có lời căn dặn đến Thượng tọa tân trụ trì

Đại diện môn phái Tường Vân, Hòa thượng Thích Chơn Hương, Trưởng ban Điều hành môn phái Tường Vân cũng có lời niệm ân đến chư tôn trưởng lão, chư vị giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni đã hoan hỷ tham dự buổi lễ.

Hòa thượng nhắc lại nhân duyên đưa đến việc môn phái đưa ra quyết định đề cử Thượng tọa Thích Tâm Minh đảm nhiệm trụ trì thiền viện Vạn Hạnh, căn dặn Thượng tọa tân trụ trì luôn ghi nhớ lời dạy của Đức Phật, di huấn của Thầy tổ, hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của một vị “trụ Pháp vương gia, trì Như Lai tạng”.

Hòa thượng Thích Như Tín, thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM ban đạo từ

Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Như Tín, thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM có lời chúc mừng Thượng tọa Thích Tâm Minh được tín nhiệm giao phó trụ trì thiền viện Vạn Hạnh, nhắc nhở Thượng tọa tân trụ trì ghi nhớ và làm tròn bổn phận của một vị Như Lai trưởng tử, hướng dẫn tín đồ tu học theo Chánh pháp của Đức Phật, báo đáp thâm ân của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu cũng như không phụ sự tin tưởng của chư tôn đức trong môn phái.

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh tặng quà lưu niệm đến Thượng tọa tân trụ trì thiền viện Vạn Hạnh

Ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận chúc mừng

Thượng tọa Thích Tâm Minh sinh năm 1964 tại Thừa Thiên Huế, đồng chơn xuất gia với Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu năm 1981 tại thiền viện Vạn Hạnh. Năm 1982 được Hòa thượng Bổn sư cho thọ giới Sa-di, sau đó, thọ Tỳ-kheo tại Đại giới đàn Ấn Quang (1991). Thượng tọa tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Đại học Delhi (Ấn Độ) năm 2001.

Thượng tọa là thị giả, thư ký của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, Ủy viên Dự khuyết Hội đồng Trị sự khóa VII, giảng dạy ở các Học viện Phật giáo tại TP.HCM và Huế, là người trách nhiệm biên tập di cảo của cố Hòa thượng Thích Minh Châu trong “Toàn tập Thích Minh Châu” đã xuất bản được 15 tập.

Nguyễn Cường - Bảo Toàn/ Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/thuong-toa-thich-tam-minh-duoc-bo-nhiem-lam-tru-tri-thien-vien-van-hanh-quan-phu-nhuan-tp-hcm-post63387.html