Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, sáng nay (28/3), bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Cùng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng đại diện lãnh đạo các bộ: Văn hóa, Thể thao - Du lịch, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Trung ương Đảng…

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Điện Biên trong công tác chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, địa phương đang tập trung triển khai 18 dự án chỉnh trang đô thị phục vụ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, như: dự án sửa chữa, nâng cấp Sân vận động tỉnh; dự án sửa chữa các công trình, điểm di tích; sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ...

Đến thời điểm này, có 5 dự án đã khởi công, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/4/2024; riêng dự án Nhà khách tỉnh đã hoàn thành từ 80% khối lượng trở lên, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào trung tuần tháng 4 để sẵn sàng đón tiếp, phục vụ đại biểu và khách du lịch trong dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ngoài ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Điện Biên trong công tác chuẩn bị các điều kiện để phục vụ lễ kỷ niệm, bà Trương Thị Mai cũng đề nghị các cơ quan tham mưu phải xây dựng kịch bản chung của lễ kỷ niệm một cách chi tiết, cụ thể bắt đầu từ lễ dâng hương, dâng hoa… đến khi kết thúc lễ kỷ niệm.

"Tôi đi tôi thấy Điện Biên đẹp hơn rất nhiều và tôi thấy Điện Biên có sự nỗ lực, quyết tâm rất cao cho hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Xin biểu dương các cơ quan trung ương và xin chúc Điện Biên, tất cả các cơ quan sẽ góp phần làm nên một lễ kỷ niệm 70 năm xứng đáng với sự đóng góp của cả nước", Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nói.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cùng đoàn công tác Trung ương đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1

Trước đó, bà Trương Thị Mai cùng đoàn công tác của Trung ương đã tặng quà, thăm hỏi 20 chiến sĩ Điện Biên; dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1 và Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Điện Biên tại đồi F, TP Điện Biên Phủ.

Một số hình ảnh Thường trực Ban Bí thư làm việc tại Điện Biên:

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thắp nén hương thơm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cùng đoàn công tác trung ương tặng quà các chiến sĩ Điện Biên năm xưa

Bà Trương Thị Mai ân cần thăm hỏi sức khỏe các chiến sỹ Điện Biên

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương tặng quà, thăm hỏi các cựu chiến sĩ Điện Biên.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên báo cáo công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với đoàn công tác trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cùng đoàn công tác trồng cây lưu niệm trên Đền thờ Liệt sĩ Điện Biên.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/thuong-truc-ban-bi-thu-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-tinh-uy-dien-bien-post1085547.vov