Thường trực Ban Bí thư: Tăng cường kiểm soát tham nhũng chính sách

Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tham nhũng chính sách gây ra hậu quả rất lớn. Bộ Chính trị đã có chỉ đạo rất quyết liệt, tuyệt đối không được cài cắm lợi ích nhóm trong quá trình xây dựng pháp luật.

Tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XV tại thành phố Đà Nẵng, chiều 19/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri 4 quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV. Nhiều cử tri bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu thuốc khám chữa bệnh tại bệnh viện kéo dài. Hiện nay, người đóng bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh phải ra ngoài tự mua thuốc.

Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ tăng cường nhân sự có trình độ quản lý và chuyên môn sâu cho ngành y tế, giúp ngành y tế tái cấu trúc toàn ngành. Đồng thời, đổi mới toàn diện công tác quản lý bệnh viện, đổi mới các chính sách sản xuất dược phẩm, không để thuốc lẫn lộn với thực phẩm chức năng như hiện nay.

Cử tri quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Về lâu dài, cần đào tạo các nhà quản trị bệnh viên chuyên nghiệp và có chế độ tiền lương hợp lý đối với đội ngũ này. Cử tri đề nghị, đi đôi với phòng chống tham nhũng, cần quan tâm đến chế độ tiền lương, thu nhập cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo cuộc sống để họ yên tâm công tác, đặc biệt là đội ngũ làm công tác y tế, giáo dục.

Có ý kiến cử tri cho rằng, thời gian qua, một số cán bộ, công chức, viên chức nhà nước cấu kết với nhiều kẻ xấu tham nhũng trong lĩnh vực đất đai. Trong quá trình sửa đổi bổ sung Luật Đất đai phải khắc phục triệt để tình trạng này. Cử tri Nguyễn Thanh Ngọc, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng kiến nghị, cần phân bổ đất đai cho đầu tư phát triển, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp trong nước và nước ngoài hoạt động bình đẳng.

“Biết bao nhiêu dự án lập ra để mua đi bán lại đất đai hưởng chênh lệch giá, bao nhiêu dự án đất đai khởi công rồi trùm mền đắp chiếu hàng chục năm như ở Đà Nẵng hoặc các địa phương khác”- Cử tri Nguyễn Thanh Ngọc nói.

Trả lời ý kiến của cử tri, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Đà Nẵng ghi nhận các ý kiến của cử tri; đồng thời sẽ tổng hợp các ý kiến chuyển đến các cơ quan chức năng trả lời và giải quyết.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Liên quan đến vấn đề thiếu thuốc y tế tại bệnh viện, ông Nguyễn Văn Quảng cho biết, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố có văn bản kiến nghị Bộ Y tế về tháo gỡ khó khăn về thuốc vật tư y tế và Bộ Y tế có trả lời, trong đó tập trung giải quyết những bất cập trong các quy định, thông tư chuyên ngành.

Về chế độ, chính sách đối với ngành y tế, giáo dục, cán bộ không chuyên trách xã phường, ông Nguyễn Văn Quảng cho biết, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố có trách nhiệm báo cáo với các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng trả lời các ý kiến cư tri, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao các ý kiến của cư tri nêu ra đều là những vấn đề đang được quan tâm hiện nay.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng.

Liên quan công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ông Võ Văn Thưởng khẳng định, công tác phòng chống tham nhũng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư chỉ đạo quyết liệt, có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với công tác phòng chống tham nhũng với chỉnh đốn đảng.

Công tác phòng chống tham nhũng tại địa phương cũng có nhiều tiến bộ, nhất là sau khi thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tại địa phương. Ông Võ Văn Thưởng cho biết, chúng ta luôn coi trọng công tác phòng, khi chống mạnh, xử lý nghiêm đã có tác dụng răn đe, giáo dục, có tính phòng ngừa rất lớn.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng.

Về công tác xây dựng pháp luật, Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đó là yêu cầu rất cần thiết và cấp bách trong tình hình mới, không để xảy ra lợi ích nhóm trong quá trình xây dựng văn bản pháp luật mà nhiều người hay nói là tham nhũng chính sách.

“Tham nhũng chính sách hậu quả rất lớn. Hiện nay, Bộ Chính trị đã có chỉ đạo rất quyết liệt, tuyệt đối không được cài cắm lợi ích nhóm trong quá trình xây dựng pháp luật. Trong quá trình xây dựng một số Luật quan trọng cũng đặt ra vấn đề kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật cũng đặt vấn đề giám sát cơ quan của đảng và nhà nước trong xây dựng pháp luật” - Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thưởng nói./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/thuong-truc-ban-bi-thu-tang-cuong-kiem-soat-tham-nhung-chinh-sach-post985121.vov