Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Đổi mới tiếp xúc cử tri là nguyện vọng chính đáng của người dân

Ngày 19/11, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội vừa qua với nhân dân quận Liên Chiểu. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tham dự và phát biểu tại hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư nhìn nhận, việc đổi mới tiếp xúc cử tri để đại biểu tiếp xúc được nhiều hơn là nguyện vọng chính đáng của người dân.

Thường trực Ban Bí thư nhìn nhận, việc đổi mới tiếp xúc cử tri để đại biểu tiếp xúc được nhiều hơn là nguyện vọng chính đáng của người dân.

Cử tri nêu ý kiến của mình tại Hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Huỳnh Sự (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), cho biết trong những năm qua, Liên Chiểu được nhà nước đầu tư xây dựng một số dự án nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội như cảng Liên Chiểu, đường vành đai phía tây.

“Cảng Liên Chiểu đã được công bố đầu tư nhưng chậm triển khai khởi công, đường vành đai phía tây đi qua quận Liên Chiểu thi công đã 4 năm rồi nhưng chưa hoàn thành. Chúng tôi kiến nghị Đoàn đại Quốc hội thành phố, lãnh đạo thành phố quan tâm, kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các công trình nêu trên”, cử tri Huỳnh Sự nói.

Ngoài ra, ông Sự còn cho biết, UBND TP. Đà Nẵng vừa có quyết định hủy bỏ quy hoạch ga đường sắt Đà Nẵng “treo” 18 năm tại địa bàn quận Liên Chiểu. Đây là tin vui đối với bà con nhân dân. Ông Sự đề nghị thành phố sau khi xóa quy hoạch dự án ga đường sắt tại quận Liên Chiểu, cần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hệ thống cấp thoát nước, nâng cấp mặt bằng để người dân có điều kiện xây dựng nhà ở đề phòng bão lụt trong những năm tới.

Cử tri nêu ý kiến của mình tại Hội nghị

Trả lời ý kiến của tri cư về 2 dự án chậm tiến độ, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, cho biết cảng Liên Chiểu hiện nay đang được thành phố đang tập trung làm các thủ tục. Dự kiến đầu tháng 12 sẽ khởi công hợp phần về đê kè, nạo vét. Còn hợp phần thu hút các nhà đầu tư vào bến cảng, cảng khai thác, hiện nay các nhà đầu tư đang đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đối với dự án đường vành đai phía tây, Phó Chủ tịch TP. Đà Nẵng cho biết dự án đi qua quận Cẩm Lệ, quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang.

Hiện nay phần giải phóng mặt bằng mới xong ở Hòa Vang. Phần ở quận Liên Chiểu, thành phố đang tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành đoạn từ đường tránh Nam Hải Vân cho đến nút giao khu công nghiệp. Phần còn lại của quận Liên Chiểu và Cẩm Lệ, hiện nay đang vướng giải phóng mặt bằng. “Thành phố đang chỉ đạo quận Liên Chiểu và quận Cẩm Lệ khẩn trương lên phương án đền bù giải tỏa để sớm có thể thi công”, ông Hồ Kỳ Minh thông tin.

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri ông Phạm Bá An, Trưởng ban Công tác Mặt trận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Thanh Khê cho rằng, cần đổi mới tiếp xúc cử tri. Bởi sau nhiều lần họp ở khu dân cư, bà con có kiến nghị các đại biểu cần dành thời gian và phân công nhiệm vụ làm sao để trong một nhiệm kỳ phải có sự gặp gỡ với cử tri. Còn hiện nay, nhiều người dân không biết ai là người đang có chức năng nhiệm vụ này mà chỉ biết trên giấy tờ. Những lần tiếp xúc cử tri ở quận, đa số người dự là cán bộ xã phường, còn nhân dân rất ít. Trong khi đó, hiện nay, ở khu dân cư có những vấn đề bức xúc mà người dân muốn trao đổi.

Phát biểu tại hội nghị về vấn đề này, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho biết, việc đổi mới tiếp xúc cử tri để đại biểu tiếp xúc được nhiều hơn là nguyện vọng chính đáng của người dân. Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội hiện nay của chúng ta tỷ lệ kiêm nhiệm đông hơn chuyên trách. Đại biểu Quốc hội mỗi lần tiếp xúc luôn mong muốn có cơ chế để có thể gặp được nhiều, nghe được ý kiến góp ý của cử tri, nhưng do kiêm nhiệm nên các đại biểu đồng thời phải giải quyết rất nhiều việc ở các cơ quan khác nhau, thời gian dành cho tiếp xúc cử tri bị giới hạn.

“Nhiều kỳ tiếp xúc cử tri, ở nhiều địa bàn khác nhau, tôi nhận thấy đến 80% - 90% những ý kiến nêu ra liên quan đến vấn đề cụ thể của quận, của phường, thuộc trách nhiệm giải quyết của vấn đề địa phương. Trong khi đó, ngoài tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, chúng ta còn có tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND thành phố. Ở tỉnh, thành khác còn có HĐND quận huyện, xã phường. Mặt khác, Đảng cũng đặt vấn đề rất cao trong việc tiếp xúc, đối thoại giữa bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND quận, phường trong tiếp dân để giải quyết các vấn đề bức xúc người dân đặt ra.

Vậy nên trong khi chưa đổi mới được thì cần phát huy tối đa cơ chế hiện có, đó là lãnh đạo UBND thành phố, quận huyện, xã, phường các cấp phải tiếp xúc, trao đổi, kịp thời giải quyết những vấn đề người dân đặt ra.

Việc tiếp xúc cử tri thế này, chính quyền cơ sở mạnh hay yếu, năng lực giải quyết vấn đề như thế nào sẽ bộc lộ ra hết. Đi một địa bàn, tiếp xúc cử tri đề cập rất nhiều vấn đề về tranh chấp, vệ sinh môi trường, xây dựng, khiếu kiện, khiếu nại… không giải quyết được, tôi đề nghị lãnh đạo thành phố, chúng ta lưu ý làm sao giải quyết cho người dân nhất là trên địa bàn quận về vấn đề như cơ sở hạ tầng, quy hoạch...Đơn cử như Đà Nẵng, sau cơn mưa bộc lộ ra nhiều thứ, đây là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền luôn phải giải quyết những vấn đề phát sinh để nâng cao đời sống người dân”, ông Võ Văn Thưởng nói.

Vũ Vân Anh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-vo-van-thuong-doi-moi-tiep-xuc-cu-tri-la-nguyen-vong-chinh-dang-cua-nguoi-dan-post459086.html