Thượng tướng Bế Xuân Trường được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Thượng tướng Bế Xuân Trường được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Sáng 31/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII.

Trước đó, chiều 30/12, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII gồm 94 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII tiến hành bầu cơ quan lãnh đạo và giúp việc của Ban Chấp hành. Theo đó, Ban Thường vụ Trung ương hội khóa VII gồm 22 đồng chí.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Các đồng chí: Phạm Hồng Hương, Khuất Việt Dũng, Nguyễn Minh Hoàng (kiêm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh), Lê Văn Kiểm (kiêm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam) được bầu là Phó chủ tịch hội khóa VII.

Hội nghị cũng bầu Ban Kiểm tra Trung ương hội khóa VII gồm 13 đồng chí. Đồng chí Lương Hồng Phong là Trưởng ban Kiểm tra Trung ương hội.

Sáng cùng ngày, tại đại hội, các đại biểu tiếp tục tham luận làm rõ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở đó chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ VII; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội cho phù hợp với tình hình mới.

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội (ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội (ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Phát biểu bế mạc đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh, sau hơn 2 ngày làm việc tâm huyết, trách nhiệm, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Thượng tướng cho rằng, thành công của đại hội là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với toàn thể cán bộ, hội viên và cựu chiến binh, cựu quân nhân cả nước. Các văn kiện của đại hội là định hướng quan trọng cho hoạt động và sự phát triển của Hội trong 5 năm tới.

Tân Chủ tịch Hội Cựu chiến binh khóa VII Bế Xuân Trường phát biểu tại đại hội (ảnh: Quân đội nhân dân)

Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị, ngay sau đại hội, các cấp Hội cần tổ chức quán triệt nghị quyết, các văn kiện đại hội; tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên về kết quả đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa nghị quyết vào thực tiễn hoạt động của Hội; động viên các cựu chiến binh, cựu quân nhân hưởng ứng lời kêu gọi của đại hội. Các cấp Hội cũng cần đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu đại hội đề ra, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và sự tin yêu của nhân dân.

Thông tin thêm về Thượng tướng Bế Xuân Trường

Thượng tướng Bế Xuân Trường, 65 tuổi, quê ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Ông nguyên là ủy viên Trung ương Đảng, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên đại biểu Quốc hội.

Ông từng có nhiều năm công tác tại Quân khu 1. Năm 2014 ông được bổ nhiệm làm phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Năm 2015 ông được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cuối năm 2021 ông nhận quyết định nghỉ hưu.

PV

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thuong-tuong-be-xuan-truong-duoc-bau-giu-chuc-chu-tich-hoi-cuu-chien-binh-viet-nam-233216.html