Thượng tướng Đài Loan: PLA có 3 lựa chọn tấn công bằng vũ lực nhưng tất cả đều sẽ hoàn thành trong 24 giờ

Có 3 khả năng xảy ra khi PLA thống nhất Đài Loan bằng vũ lực: Tấn công quy mô lớn, chiến tranh bùng nổ; tấn công quy mô nhỏ, bắt kẻ lãnh đạo; không tấn công, phong tỏa nghẹt thở.

Gần đây, giới chính trường đảo Đài Loan tỏ ra lo ngại trước khả năng "Quân đội Trung Quốc PLA có thể làm giả hóa thật, chiếm đảo Pratas (hay còn gọi đảo Đông Sa)", qua đó thống nhất Đài Loan, đặc biệt quá trình thống nhất có thể chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 24 giờ đồng hồ.

Đảo Pratas/Đông Sa thuộc quần đảo Pratas/Đông Sa, nằm ở phía Đông Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông 340km, cách Đài Bắc 850km. Hiện quần đảo này do Đài Loan quản lý, trực thuộc thành phố Cao Hùng; còn Trung Quốc đặt quyền quản lý quần đảo này thuộc tỉnh Quảng Đông.

Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) cho biết, mới đây, ông Vương Định Vũ - một quan chức thuộc đảng Dân tiến nói rằng, để ứng phó với cuộc diễn tập chiếm đảo của Bắc Kinh, quân đội Đài Loan đã tăng cường đại đội tinh nhuệ lên đảo để bảo vệ quần đảo Pratas. Đây là động thái đầu tiên trong 20 năm qua của Đài Loan.

Được biết, đội quân lên đảo Pratas của Đài Loan do Mỹ huấn luyện, có năng lực chống đổ bộ bằng đường biển và đường không.

Tuy nhiên, theo ông Vương, dù sở hữu đội quân tinh nhuệ này nhưng Đài Loan cũng đã "chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất". Ông nói, nếu đối phương trực tiếp tấn công vào Pratas, Đài Loan sẽ có kế hoạch giành lại đảo.

Hoàn cầu cho biết, dù cơ quan phòng vệ Đài Loan đã lên tiếng trấn an dư luận nhưng nhiều ý kiến tại đảo này vẫn hiểu rõ rằng, nếu PLA thực sự muốn chiếm đảo thì điều đó hoàn toàn không thể ngăn cản.

Thứ nhất, địa thế quần đảo Pratas bằng phẳng, rất khó phòng thủ, là điển hình của loại hình "dễ tấn công, khó phòng thủ". Thứ hai, dù Đài Loan tăng cường đội quân tinh nhuệ, lại bố trí phân đội radar không quân, trạm khí tượng hải quân, đơn vị đồn trú cấp tiểu đoàn trên đảo v.v... thì khả năng phòng thủ đảo vẫn thực sự "không đáng kể" đối với PLA.

Báo Trung Quốc cho hay, khi thông tin về cuộc diễn tập quân sự chiếm đảo Pratas xuất hiện, một số tướng lĩnh quân đội Đài Loan phân tích rằng, nếu PLA chiếm Pratas, Đài Loan sẽ có ba khả năng tác chiến: Sơ tán, cùng sinh tử với đảo hoặc đầu hàng.

Đặc biệt, trong cuốn sách 24 giờ giải phóng Đài Loan, Thượng tá Đài Loan nghỉ hưu Hoàng Chinh Huy cho rằng, có ba khả năng xảy ra khi PLA thống nhất Đài Loan bằng vũ lực: Tấn công quy mô lớn, chiến tranh bùng nổ; tấn công quy mô nhỏ, bắt người lãnh đạo; không tấn công, phong tỏa nghẹt thở. Tuy nhiên, bất luận là khả năng nào thì chiến tranh đều sẽ kết thúc trong 24 giờ.

Theo Hoàn cầu, nói cách khác, "nếu không thấy bóng dáng người Mỹ trong 24 giờ, trận chiến đã kết thúc".

Tờ này khẳng định, Bắc Kinh chưa bao giờ từ bỏ lựa chọn thống nhất Đài Loan bằng vũ lực, đặc biệt trong bối cảnh vũ khí của PLA ngày càng tiên tiến, khả năng dùng hỏa lực trong quá trình thống nhất Đài Loan càng trở nên mạnh mẽ hơn nên khiến nhiều người Đài Loan càng trở nên lo ngại.

An An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thuong-tuong-dai-loan-pla-co-3-lua-chon-tan-cong-bang-vu-luc-nhung-tat-ca-deu-se-hoan-thanh-trong-24-gio-8202058193310479.htm