Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

Sáng 28-10, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ngài Pranay Verma, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ thời gian qua phát triển tốt đẹp, qua đó góp phần quan trọng vào việc giữ gìn và duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.

 Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao đổi với Đại sứ Pranay Verma.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao đổi với Đại sứ Pranay Verma.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhận định, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ trong những năm gần đây không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu và ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực. Hai bên đã nghiêm túc, tích cực triển khai các nội dung hợp tác theo các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng, trong đó có Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ giai đoạn 2015-2020.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến gửi lời cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Quốc phòng Ấn Độ đối với Bộ Quốc phòng Việt Nam về đào tạo nguồn nhân lực cũng như cử nhiều chuyên gia sang Việt Nam giúp đào tạo ngoại ngữ và tin học cho Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quà lưu niệm tặng Đại sứ Pranay Verma.

Về phần mình, Đại sứ Pranay Verma chúc mừng Việt Nam đã thành công trong ứng phó với đại dịch Covid-19; đồng thời bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ-Việt Nam ngày càng phát triển tích cực, trong đó có quan hệ hợp tác về quốc phòng.

Thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương trên các lĩnh vực như: Công nghiệp quốc phòng, an ninh biển, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn đa phương…

Tin, ảnh: VĂN HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/thuong-tuong-hoang-xuan-chien-tiep-dai-su-an-do-tai-viet-nam-642241