Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam

Sáng 13-8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng ông Kamal Malhotra đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và có những đóng góp quan trọng đối với Chương trình phát triển LHQ; đồng thời cảm ơn sự ủng hộ, tư vấn của ông Kamal Malhotra trong quá trình Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình (GGHB) của LHQ, nhất là cử các cá nhân, tập thể tới các Phái bộ và cử các sĩ quan làm việc tại Trụ sở LHQ…

 Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao sự đồng hành của LHQ tại Việt Nam nhiều năm qua, cũng như sự ủng hộ, đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ cơ quan LHQ tại Việt Nam, trong đó có cá nhân ông Kamal Malhotra. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng vai trò của LHQ trong việc duy trì hòa bình và thúc đẩy phát triển bền vững trên thế giới. Đây là một cơ chế quan trọng trong triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho rằng, mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan LHQ, trong đó có Văn phòng Điều phối viên Thường trú của LHQ tại Việt Nam với Bộ Quốc phòng Việt Nam thời gian qua là hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, GGHB LHQ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quà lưu niệm tặng ông Kamal Malhotra.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng cảm ơn sự ủng hộ của LHQ trong năm Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an LHQ, đặc biệt đối với các hoạt động như: Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), Chương trình khách mời nước Chủ tịch được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong năm 2020.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và ông Kamal Malhotra cùng đại diện của Bộ Quốc phòng và Văn phòng LHQ tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm.

Về phần mình, ông Kamal Malhotra cảm ơn Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã dành thời gian tiếp đoàn. Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác giữa LHQ và Việt Nam thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực GGHB LHQ và khắc phục hậu quả chiến tranh, ông Kamal Malhotra nhấn mạnh, dù ở cương vị công tác nào, ông cũng luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với các cơ quan của LHQ. Ông Kamal Malhotra mong muốn, thời gian tới, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp giữa đại diện các cơ quan của LHQ tại Việt Nam và các cơ quan liên quan của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Tin, ảnh: PHƯƠNG LINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/thuong-tuong-hoang-xuan-chien-tiep-dieu-phoi-vien-thuong-tru-cua-lien-hop-quoc-tai-viet-nam-668269