Thượng tướng Lê Chiêm kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới Nam Tây Nguyên

Ngày 23-1, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, sẵn sàng chiến đấu trên tuyến biên giới các tỉnh Đắc Lắc và Đắc Nông.

Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Bộ chỉ huy BĐBP, Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc.

Sau khi kiểm tra thực tế tại Đồn Biên phòng Đắc Song (Bộ chỉ huy BĐBP Đắc Nông), Đồn Biên phòng Yók Đôn ((Bộ chỉ huy BĐBP Đắc Lắc); nghe chỉ huy Bộ chỉ huy BĐBP, Bộ CHQS các tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018; kế hoạch triển khai thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; công tác chăm lo Tết cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn, Thượng tướng Lê Chiêm đánh giá cao kết quả thực hiện các mặt công tác của các đơn vị trong năm 2018. Đồng chí Thứ trưởng biểu dương lực lượng biên phòng các tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông đã phối hợp thực hiện tốt công tác đấu tranh chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trên tuyến biên giới, xây dựng địa bàn trong sạch, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Thượng tướng Lê Chiêm tặng quà Tết cho Bộ chỉ huy BĐBP Đắc Lắc.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Lê Chiêm chỉ đạo lực lượng biên phòng, quân sự các tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chương trình, kế hoạch của Chính phủ và Chỉ thị số 109/CT-BQP, ngày 4-12-2018 của Bộ Quốc phòng về mở đợt cao điểm đấu tranh chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, tiếp tay cho hoạt động tội phạm trên tuyến biên giới; phát huy có hiệu quả chương trình, kế hoạch phối hợp giữa các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm cả trong nội địa và trên tuyến biên giới. Đối với địa bàn Nam Tây Nguyên, Thượng tướng Lê Chiêm lưu ý các đơn vị tập trung đấu tranh ngăn chặn tình trạng lợi dụng địa bàn biên giới khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép; tổ chức đưa người xâm nhập, vượt biên trái phép. Cũng tại buổi làm việc, Thượng tướng Lê Chiêm nhắc nhở các đơn vị biên phòng, quân sự các tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông tổ chức cho bộ đội vui Xuân, đón Tết vui tươi, an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao; chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo Tết cho đối tượng chính sách và hộ nghèo, không để hộ dân nào vì thiếu đói mà không có Tết và kiên quyết không để xảy ra tình trạng buôn bán, đốt pháo trong dịp Tết.

Nhân dịp này, Thượng tướng Lê Chiêm chúc Tết, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS, Bộ chỉ huy BĐBP các tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông, Đồn Biên phòng Đắc Song và Đồn Biên phòng Yók Đôn.

Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-le-chiem-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-toi-pham-tren-tuyen-bien-gioi-nam-tay-nguyen-565091