Thượng tướng Lê Chiêm làm việc với Học viện Biên phòng về công tác giáo dục - đào tạo, tuyển sinh

Ngày 19-2, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn làm việc với Học viện Biên phòng về công tác giáo dục - đào tạo, tuyển sinh. Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh BĐBP.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Mai Anh

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Mai Anh

Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc Học viện Biên phòng đã báo cáo với đoàn công tác về công tác giáo dục - đào tạo, công tác tuyển sinh, chương trình đào tạo trình độ Đại học chính quy ngành Luật đang triển khai thực hiện tại Học viện.

Theo đó, năm 2017, thực hiện Quyết định số 649/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc cho phép Học viện Biên phòng được đào tạo trình độ đại học chính quy ngành Luật và Thông tư số 254/2017/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành Luật tại Học viện Biên phòng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị về nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, xây dựng giáo trình, tài liệu, cơ sở vật chất, tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, phân công giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo theo chương trình đã được phê duyệt.

Mục tiêu là đào tạo những quân nhân hoặc thanh niên có đủ tiêu chuẩn theo quy định thành sĩ quan cấp phân đội có trình độ đại học, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức chuyên sâu về pháp luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Học viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân luật, đảm nhiệm chức vụ ban đầu là Trợ lý Tư pháp, Pháp chế, Thanh tra, Bảo vệ An ninh, Cảnh sát viên, Trinh sát viên… trong Quân đội, có thể được tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ để phát triển cao hơn.

Theo báo cáo của Học viện Biên phòng, trên cơ sở kinh nghiệm và thực tế xây dựng, quản lý điều hành chương trình đào tạo, xây dựng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, hệ thống giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo và công tác tuyển sinh, đào tạo 3 khóa đại học chính quy ngành luật tại Học viện Biên phòng cho thấy, Học viện có đầy đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học luật và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ pháp chế trong Quân đội trước mắt cũng như lâu dài.

Học viện Biên phòng kiến nghị, đề xuất với Bộ Quốc phòng và các cơ quan chuyên môn của Bộ Quốc phòng cho phép tiếp tục được tuyển sinh, đào tạo chuyên ngành Luật theo chỉ tiêu hàng năm, không có sự ngắt quãng giữa các năm. Giao chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo Văn bằng 2 đại học Luật cho cán bộ các cơ quan tư pháp, pháp chế trong Quân đội. Cử cán bộ pháp chế có kinh nghiệm giảng dạy một số chuyên đề bổ trợ đã xác định trong chương trình đào tạo và truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, học viên…

Sau khi nghe trình bày về công tác giáo dục - đào tạo, công tác tuyển sinh và chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy ngành Luật của Học viện Biên phòng và các cơ quan chuyên môn của Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm đánh giá cao thành quả trong giáo dục - đào tạo của Học viện Biên phòng trong thời gian vừa qua. Thượng tướng Lê Chiêm khẳng định, Học viện Biên phòng đã làm rất tốt công tác giáo dục - đào tạo, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Quốc phòng. Đơn vị cũng đã đổi mới phương pháp, điều hành lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo sát với tình hình thực tế.

Thượng tướng Lê Chiêm đề nghị Học viện Biên phòng cần lắng nghe những ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục - đào tạo và tuyển sinh học viên chuyên ngành Luật trong thời gian tới; bám sát thực tiễn, nâng cấp giáo trình, tài liệu sát hơn với tình hình thực tế hiện nay. Đồng thời, Học viện cần quan tâm đầu tư đội ngũ giáo viên, quản lý nhân lực. Đặc biệt, phải đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới.

Mai Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thuong-tuong-le-chiem-lam-viec-voi-hoc-vien-bien-phong-ve-cong-tac-giao-duc-dao-tao-tuyen-sinh/