Thượng tướng Lê Huy Vịnh: Công tác Dân số, Gia đình và Trẻ em trong Quân đội được triển khai toàn diện, đồng bộ

Sáng 4-7, tại Hà Nội, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân số, Gia đình và Trẻ em trong Quân đội 6 tháng đầu năm 2023. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị về công tác Dân số, Gia đình và Trẻ em trong Quân đội 6 tháng đầu năm 2023.

Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó chủ tịch Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng; các đại biểu thành viên Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng.

Báo cáo tại hội nghị do Đại tá Trần Công Trường, Phó cục trưởng Cục Quân y đánh giá: 6 tháng đầu năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp; công tác Dân số, Gia đình và Trẻ em trong Quân đội được triển khai toàn diện, đồng bộ, hoàn thành nội dung, kế hoạch đề ra.

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Vũ Công Hòa, Phó cục trưởng Cục Cán bộ phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Phó cục trưởng Cục Quân lực phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Trần Quang Thanh, Phó cục trưởng Cục Chính sách phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng Ban Phụ nữ Quân đội phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Hồng Hải, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu tại hội nghị.

Nổi bật là: Tại các đơn vị trong toàn quân, 100% các Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em được củng cố, kiện toàn, duy trì hoạt động có nền nếp theo quy chế đã được xây dựng, triển khai thực hiện công tác Dân số, Gia đình và Trẻ em gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và Phong trào Thi đua Quyết thắng. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm, điều kiện từng cơ quan, đơn vị góp phần tạo chuyển biến mạnh trong công tác Dân số, Gia đình và Trẻ em.

Các đơn vị tăng cường quan tâm, nắm bắt hoàn cảnh gia đình, kịp thời hỗ trợ, động viên, chia sẻ với quân nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có con khuyết tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân địa phương nơi đóng quân… để họ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác hỗ trợ đối tượng hiếm muộn, vô sinh do làm việc trong môi trường độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm được các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai. Đợt 1 năm 2023, Hội đồng xét duyệt, thẩm định đối tượng hiếm muộn, vô sinh đang công tác trong quân đội đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ 138 trường hợp với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng. Quỹ Bảo trợ trẻ em Bộ Quốc phòng hỗ trợ hàng trăm các cháu con liệt sĩ, các cháu phẫu thuật tim và phẫu thuật lớn.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, nêu một số khó khăn, vướng mắc, bất cập; đề xuất những giải pháp, biện pháp nhằm nhằm nâng cao hiệu quả công tác Dân số, Gia đình và Trẻ em trong Quân đội từ nay đến cuối năm. Trong đó, nhiều ý kiến đồng tình cho rằng, các cơ quan chức năng cần làm tốt công tác tổng hợp các số liệu cụ thể về những trường hợp hiếm muộn, vô sinh; gia đình quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… để có các hình thức, biện pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thành viên Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng trong triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các cơ quan thành viên Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu về công tác dân số, gia đình và trẻ em 6 tháng cuối năm theo kế hoạch đã xác định từ đầu năm. Tăng cường quan tâm, nắm bắt hoàn cảnh gia đình, kịp thời hỗ trợ, chia sẻ, động viên quân nhân, người lao động yên tâm công tác. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác hỗ trợ các trường hợp hiếm muộn, vô sinh; triển khai nhiều hoạt động chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em ở tất cả các cấp, nhất là công tác hỗ trợ trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ mồ côi, con liệt sĩ…

Tin, ảnh: KIM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-le-huy-vinh-cong-tac-dan-so-gia-dinh-va-tre-em-trong-quan-doi-duoc-trien-khai-toan-dien-dong-bo-733286