Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra, làm việc với các đơn vị Quân khu 4

Sáng 1-6, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã kiểm tra một số đơn vị thuộc Quân khu 4.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh đã đến kiểm tra, làm việc với Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu 4. Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Đại tá Mai Văn Thanh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 414 cho biết: "Thời gian qua, đơn vị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng công trình chiến đấu; rà phá bom mìn; đăng cai và tổ chức huấn luyện đội tuyển quân khu tham gia Hội thao cứu hộ, cứu nạn toàn quân... Đặc biệt, Lữ đoàn Công binh 414 đã bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật cho thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn; tổ chức tiếp nhận, cấp phát, điều chuyển, thu hồi vũ khí, trang bị kỹ thuật theo kế hoạch, bảo đảm an toàn; bảo đảm tốt vũ khí, đạn, trang bị kỹ thuật cho huấn luyện chiến sĩ mới.

 Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra, làm việc tại Lữ đoàn Công binh 414.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra, làm việc tại Lữ đoàn Công binh 414.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra Khu Kỹ thuật của Lữ đoàn Công binh 414.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh đánh giá cao những kết quả mà Lữ đoàn Công binh 414 đạt được trên tất cả các mặt về quân sự, công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đi kiểm tra Khu Kỹ thuật của lữ đoàn và yêu cầu đơn vị làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác quản lý trang bị kỹ thuật, các biện pháp bảo đảm an toàn cho kho tàng, khu kỹ thuật và việc bảo đảm trang bị kỹ thuật phục vụ các nhiệm vụ huấn luyện, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh trao đổi một số nội dung về công tác quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật với Lữ đoàn Công binh 414.

Tiếp đó, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đã đến kiểm tra, làm việc với Xưởng X467 (Quân khu 4). Theo báo cáo của Xưởng 467, thời gian qua, đơn vị đã làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa duy trì chất lượng và hạn chế tối đa sự xuống cấp của trang bị kỹ thuật; bảo đảm trang bị, kho tàng, nhà xưởng an toàn mọi mặt. Đơn vị tập trung nâng cao chất lượng, chiều sâu công tác, duy trì thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy khu kỹ thuật, chính quy ngành. Hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được triển khai có nền nếp, chất lượng, ứng dụng hiệu quả vào sản xuất, sửa chữa, triển khai thực hiện 3 đề tài cấp ngành, 8 sáng kiến kỹ thuật.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh và đoàn công tác chụp ảnh cùng cán bộ, chiến sĩ Xưởng X467.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác kiểm tra công tác kỹ thuật tại Xưởng X467.

Qua nghe báo cáo của Xưởng 467 và đi thăm kiểm tra một số phân xưởng, trung tâm sửa chữa, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương những thành tích mà đơn vị đạt được trong thực hiện nhiệm vụ nhất là trong hoàn thành các chỉ tiêu sửa chữa đúng kế hoạch, tiến độ. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã lắng nghe một số khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của đơn vị về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đầu tư công nghệ, đào tạo nhân lực...

Tin, ảnh: HOA LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-le-huy-vinh-kiem-tra-lam-viec-voi-cac-don-vi-quan-khu-4-729857