Thượng tướng Lương Cường viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chiều 23-4, Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam do Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đến dâng hương, đặt vòng hoa mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, Đảo Yến (Quảng Bình).

Thượng tướng Lương Cường cùng đoàn công tác dâng hương và đặt vòng hoa tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Châu Thành

Thượng tướng Lương Cường cùng đoàn công tác dâng hương và đặt vòng hoa tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Châu Thành

Tại Vũng Chùa, Đảo Yến, Đại tá Vũ Mạnh Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Bình báo cáo một số nội dung trọng tâm về tình hình, nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo vệ khu mộ Đại tướng và hướng dẫn, đón tiếp các đoàn khách từ mọi miền đất nước đến thăm viếng. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã khen ngợi những thành tích mà BĐBP tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong những năm qua và tiếp tục phát huy có hiệu quả các mặt công tác...

Tiếp đó, Thượng tướng Lương Cường cùng đoàn công tác thành kính dâng hương, đặt vòng hoa trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của Đại tướng - Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, cả cuộc đời vì dân, vì nước, vì sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc; xin nguyện sẽ tiếp tục học tập và noi theo tấm gương đạo đức sáng ngời và tinh thần cách mạng kiên trung của Đại tướng, để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN và xây dựng Quân đội ngày càng vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu cách mạng mới.

Đồng chí cũng đã đến kiểm tra và thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Đội bảo vệ, Đồn BP Roòn, BĐBP Quảng Bình và động viên, nhắc nhở cán bộ, lực lượng bảo vệ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ mộ Đại tướng được an toàn tuyệt đối và hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân đến thăm viếng Đại tướng được tận tình, trang nghiêm và thành kính, nhất là trong dịp lễ 30-4 và 1-5 sắp tới...

Châu Thành

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thuong-tuong-luong-cuong-vieng-mo-dai-tuong-vo-nguyen-giap/