Thượng tướng Nguyễn Tân Cương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Hà Nam

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930/18-11-2022), chiều 18-11, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân thôn Yên Nội, xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên (Hà Nam).

Cùng dự ngày hội có: Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam; đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Hà Nam; đại biểu một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ CHQS tỉnh Hà Nam; đại biểu các ban, ngành, đoàn thể địa phương…

 Nhân dân thôn Yên Nội vui mừng, phấn khởi đón Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu về dự ngày hội. Ảnh: PHÚ SƠN

Nhân dân thôn Yên Nội vui mừng, phấn khởi đón Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu về dự ngày hội. Ảnh: PHÚ SƠN

Tại ngày hội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu đã nghe đại diện thôn Yên Nội báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội, kết quả triển khai thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của thôn. Theo đó, các phong trào thi đua, cuộc vận động ở cộng đồng khu dân cư, việc thực hiện nghĩa vụ quân sự được cán bộ, nhân dân thôn triển khai thực hiện sâu rộng, đạt nhiều kết quả tích cực.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu thưởng thức các tiết mục văn nghệ do nhân dân thôn Yên Nội biểu diễn. Ảnh: PHÚ SƠN

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại ngày hội. Ảnh: PHÚ SƠN

Phát biểu tại ngày hội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng cảm ơn tình cảm, sự đón tiếp nồng hậu, thân tình mà cán bộ, nhân dân thôn đã dành cho đoàn công tác và các đại biểu.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả, thành tích mà thôn Yên Nội đã đạt được trong những năm qua, nhất là năm 2022 và khẳng định, đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước; Đảng, Nhà nước ta luôn xác định “Đại đoàn kết toàn dân tộc” là một trong những nguyên tắc “sống còn” đối với đất nước.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao 10 nhà "Đại đoàn kết" của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ảnh: PHÚ SƠN

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã thông tin về những kết quả, thành tích của quân đội trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chính sách hậu phương quân đội, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và kết quả tham gia các phong trào, cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Quân đội chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng các đối tượng chính sách thôn Yên Nội. Ảnh: PHÚ SƠN

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương mong rằng, thời gian tới, lãnh đạo, chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia; chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” vào thực tiễn; tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quân sự, quốc phòng của địa phương.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu dự ngày hội cắt băng khánh thành nhà văn hóa thôn Yên Nội. Ảnh: PHÚ SƠN

Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần chủ động phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, khích lệ, động viên những gương điển hình tiên tiến, tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội của địa phương trong sạch vững mạnh; tổ chức triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Tiết mục văn nghệ của các cháu thiếu nhi chào mừng ngày hội. Ảnh: PHÚ SƠN

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã tặng 10 nhà "Đại đoàn kết" cho thị xã Duy Tiên với tổng số tiền là 500 triệu đồng; tặng quà xã Tiên Ngoại, thôn Yên Nội và 94 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, các gia đình chính sách của xã và thôn.

Ngoài ra, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ tư lệnh Quân khu 3 và một số đơn vị, doanh nghiệp quân đội đã trao nhiều suất quà giá trị tặng xã Tiên Ngoại, thôn Yên Nội và các hộ gia đình thuộc diện chính sách trên địa bàn. Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tham gia cắt băng khánh thành nhà văn hóa thôn Yên Nội.

VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-nguyen-tan-cuong-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-tinh-ha-nam-711390