Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xúc cử tri tại Bình Dương và làm việc với Quân đoàn 4

Sáng 23-11, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng các đồng chí đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc Đơn vị bầu cử số 4 (Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương) tiếp xúc cử tri tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương giải đáp một số nội dung mà cử tri quan tâm.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương giải đáp một số nội dung mà cử tri quan tâm.

Cử tri xã Hưng Hòa bày tỏ phấn khởi trước thành công của Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, nhất là những vấn đề được Quốc hội thảo luận, chất vấn, qua đó củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quốc hội. Nhiều cử tri kiến nghị với các ĐBQH những vướng mắc về Luật Đất đai, việc nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn. Các cơ quan chức năng cần có những biện pháp kiểm soát, bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là tình trạng khan hiếm xăng, dầu; đầu tư, nâng cấp trang thiết bị y tế, có giải pháp khắc phục việc nhân viên y tế, giáo viên nghỉ việc hoặc chuyển công tác từ khu vực công sang khu vực tư.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã giải đáp một số nội dung mà cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền; đồng thời thông tin thêm với cử tri một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời gian qua, cũng như tiến trình xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cùng đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Quân đoàn 4.

Chiều cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra Bệnh viện Quân y 4; Lữ đoàn Pháo binh 434 và làm việc với Bộ tư lệnh Quân đoàn 4. Báo cáo với đồng chí Tổng Tham mưu trưởng và đoàn công tác, Đại tá Lê Văn Hướng, Tư lệnh Quân đoàn 4 cho biết: Năm 2022, Thường vụ, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện với nhiều chủ trương, biện pháp sát đúng, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, triển khai đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trận địa tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn vững chắc, nội bộ đoàn kết, thống nhất; công tác huấn luyện, đào tạo có bước chuyển biến rõ nét, chất lượng được nâng lên...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quân đoàn 4 trong thời gian qua; yêu cầu Quân đoàn thực hiện tốt công tác tổng kết cuối năm, làm rõ mạnh-yếu và đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023. Cấp ủy, chỉ huy các cấp và mọi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ lệnh của Tổng Tham mưu trưởng về công tác quân sự, quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn đóng quân nắm chắc tình hình, kịp thời phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác huấn luyện cho các đối tượng.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra Khu kỹ thuật của Lữ đoàn Pháo binh 434.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Quân đoàn duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý chấp hành kỷ luật, pháp luật, không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; tăng cường công tác kiểm tra, phát huy vai trò của của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quản lý, chỉ huy đơn vị, nhất là các vấn đề liên quan đến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ. Các cơ quan, đơn vị cần triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Quân đoàn cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 230 của Quân ủy Trung ương và Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về thực hiện tổ chức, biên chế Quân đội giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; quản lý sử dụng đất quốc phòng đúng quy định; giải quyết tốt mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương; xây dựng kế hoạch đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tiết kiệm, an toàn, SSCĐ cao.

Tin, ảnh: MINH NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-nguyen-tan-cuong-tiep-xuc-cu-tri-tai-binh-duong-va-lam-viec-voi-quan-doan-4-711899