Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xúc cử tri tại huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Ngày 16-5, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026 đã tham dự hội nghị tiếp xúc với cử tri huyện Bắc Tân Uyên do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó chính ủy Quân khu 7; Nguyễn Văn Lộc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương; đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh Bình Dương.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chương trình hành động.

Trình bày chương trình hành động với cử tri, các ứng cử viên ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đều bày tỏ niềm phấn khởi khi được giới thiệu ứng cử tại địa bàn huyện Bắc Tân Uyên. Đây là vùng đất của những chiến công - cái nôi của Chiến khu Đ anh hùng. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện đã phát triển trên tất cả các lĩnh vực sau hơn 7 năm thành lập huyện. Các ứng cử viên cũng nhấn mạnh rằng, khi trở thành người đại biểu của nhân dân là điều kiện tốt để bám sát, đề xuất nhiều giải pháp gắn với những vấn đề cấp thiết cho sự phát triển của địa phương, củng cố quốc phòng – an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát biểu với cử tri, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ sự phấn khởi khi được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV tại đơn vị bầu cử số 4 của tỉnh Bình Dương, địa phương đang phát triển mạnh, giàu truyền thống cách mạng và bề dày lịch sử văn hóa của vùng đất miệt vườn phương Nam. Tỉnh là điển hình trong thu hút đầu tư, xây dựng đô thị thông minh và chăm lo bảo đảm tốt chính sách an sinh xã hội. Đối với huyện Bắc Tân Uyên, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, từ một huyện thuần nông, đến nay đã mang dáng dấp của một đô thị mới, hiện đại với những đột phá về hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, tạo sức bật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đảng bộ, chính quyền, LLVT, nhân dân huyện Bắc Tân Uyên đã và đang tiếp tục khai thác các tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, phấn đấu sớm trở thành đô thị sinh thái của tỉnh Bình Dương.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn công tác dâng hương tại Nhà bia ghi danh Liệt sĩ liên xã, huyện Bắc Tân Uyên.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, sẽ toàn tâm, toàn ý thực hiện tốt chương trình hành động. Trong đó, tham gia đầy đủ các phiên họp của Quốc hội, cùng với các ĐBQH nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống các luật, bộ luật, các nghị quyết Quốc hội và những vấn đề quan trọng khác của đất nước, các chính sách, pháp luật liên quan đến chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thế trận lòng dân làm nền tảng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng nền an ninh nhân dân, nhất là các chủ trương, quyết sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam, trong đó có tỉnh Bình Dương.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, sẽ cùng với các ĐBQH và đoàn ĐBQH của tỉnh làm tốt vai trò cầu nối giữa cử tri tỉnh với Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và nhân dân cả nước. Đồng thời, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền, cơ quan MTTQ Việt Nam ở địa phương và với cử tri; dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cử tri để phản ánh đầy đủ đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền, kịp thời báo cáo kết quả với cử tri. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: “Với tình cảm, trách nhiệm của mình, tôi xin hứa và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân, xứng đáng với niềm vinh dự lớn - là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu tham quan Nhà lưu niệm Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ.

* Cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nhà bia ghi danh Liệt sĩ liên xã (Chiến khu Đ) gồm xã Thường Tân, Tân Mỹ và Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên; đồng thời, dâng hương, thăm Nhà lưu niệm Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ (xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên).

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap/tin-tuc/thuong-tuong-nguyen-tan-cuong-tiep-xuc-cu-tri-tai-huyen-bac-tan-uyen-binh-duong-659709