Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xúc cử tri tại tỉnh Bình Dương

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm tới, ngày 25.4, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đã tiếp xúc cử tri tại 2 xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng và An Điền, thị xã Bến Cát.

Cùng dự hội nghị tiếp xúc cử tri có Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng; Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu, Thiếu tướng Chu Văn Đoàn; Chánh Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, Thiếu tướng Đỗ Mạnh Vui; lãnh đạo Cục Dân vận; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương Trần Thị Hồng Hạnh và lãnh đạo huyện Dầu Tiếng, thị xã Bến Cát.

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Lê Văn Khảm đã thông tin đến cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 22.5 và dự kiến bế mạc vào ngày 23.6. Kỳ họp này tiến hành theo 2 đợt: đợt 1 từ ngày 22.5 - 10.6; đợt 2 từ ngày 19 - 23.6.

Đại biểu Quốc hội Lê Văn Khảm thông tin tới cử tri tại Hội nghị - Ảnh: NT

Đại biểu Quốc hội Lê Văn Khảm thông tin tới cử tri tại Hội nghị - Ảnh: NT

Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét thông qua 8 dự án Luật: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Các đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: NT

Cùng với đó, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần thứ hai đối với Luật Đất đai (sửa đổi) và cho ý kiến lần đầu với 7 dự án luật, gồm: Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Quốc hội cho phép bổ sung 2 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình tại 1 Kỳ họp: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Phòng thủ dân sự; dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: NT

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: NT

Quốc hội sẽ nghe và cho ý kiến về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; quyết định chủ trương đầu tư dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay - Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707. Đồng thời, xem xét Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và Ngân sách Nhà nước năm 2022, tình hình kinh tế, xã hội những tháng đầu năm 2023; các báo cáo giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nhiều nội dung quan trọng khác...

Cử tri xã Long Tân cho rằng, Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Tuy nhiên, khi đi khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế có trường hợp không nằm trong danh mục được bảo hiểm y tế chi trả như: xét nghiệm máu; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; sử dụng vật tư y tế thay thế... Do đó, cử tri kiến nghị các cấp xem xét bổ sung các danh mục trong bảo hiểm để người dân được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh ở mức cao.

Cử tri xã An Điền, thị xã Bến Cát kiến nghị, thời gian qua Nhà nước rất nỗ lực trong việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Tuy nhiên, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng, mua - bán nhà ở xã hội còn phức tạp, kéo dài. Mặt khác, đối tượng, đáp ứng đủ tiêu chí được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, do đó để công nhân tiếp cận để mua được nhà còn nhiều hạn chế. Cử tri mong muốn Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, ban, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc này cho những người có thu nhập thấp, công nhân lao động.

Cử tri xã An Điền, thị xã Bến Cát kiến nghị, thời gian qua, nhằm hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh Chính phủ ban hành Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20.5.2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Tuy nhiên, người dân rất khó để tiếp cận, cử tri mong muốn Nhà nước hỗ trợ lãi suất ngân hàng ưu đãi cho người dân, tạo điều kiện cho các hộ gia đình tiếp cận với nguồn vốn này.

Ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), cử tri mong muốn được thay đổi định vị đất thổ cư để xây dựng nhà ở, tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống. Đặc biệt, tại các điều khoản cần làm rõ trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất;...

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trả lời, giải đáp những thông tin cử tri quan tâm - Ảnh: NT

Thay mặt các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 4, trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu rất tâm huyết, trách nhiệm của cử tri xã Long Tân, thị xã Bến Cát, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã trả lời, giải đáp, thông tin cụ thể những nội dung cử tri quan tâm. Bên cạnh đó, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng chia sẻ với cử tri về tình hình thế giới, trong nước để cử tri hiểu các chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước; các chính sách, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước 3 tháng đầu năm 2023.

Với những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp gửi đến Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV, cùng các cơ quan chuyên môn của Trung ương, của tỉnh xem xét giải quyết và trả lời cho cử tri, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nêu rõ.

Song Anh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/thuong-tuong-nguyen-tan-cuong-tiep-xuc-cu-tri-tai-tinh-binh-duong-i325677/