Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, kiểm tra, chúc Tết, tặng quà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Chiều 6-1, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN làm trưởng đoàn và các cán bộ cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị đã đến thăm, kiểm tra, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 (Quân khu 7) và Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà đại diện cán bộ Sư đoàn 5 (Quân khu 7).

Qua thăm, kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ và nghe lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 của các đơn vị. Năm qua, các đơn vị có nhiều biện pháp, mô hình mới, sáng tạo xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao, làm tốt công tác dân vận trên địa bàn biên giới, giữa vững phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống đơn vị. Các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới, tuyển quân năm 2020.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác, cán bộ Sư đoàn 5 (Quân khu 7) chụp ảnh lưu niệm.

Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, năm 2020 là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp và triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, trên cơ sở rút kinh nghiệm năm 2019, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần giáo dục cán bộ, chiến sĩ phát huy tốt truyền thống, quán triệt, triển khai cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kế hoạch cấp trên sát thực tiễn, xác định các biện pháp, nội dung đột phá tạo chuyển biến toàn diện, nhất là trong giáo dục, rèn luyện kỷ luật, nâng cao huấn luyện, tích cực ứng dụng công nghệ, làm chủ vũ khí trang bị, bảo đảm an toàn mọi hoạt động, tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Tây Ninh.

Trong dịp Tết, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý cấp ủy, chỉ huy các đơn vị làm tốt công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận rõ vị trí, ý nghĩa nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Các đơn vị chủ động chăm lo Tết cán bộ, chiến sĩ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm sẵn sàng chiến đấu cao; gắn với thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo gia đình chính sách trên địa bàn.

Dịp này, đoàn công tác đã trao 15 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng) tặng các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-nguyen-trong-nghia-tham-kiem-tra-chuc-tet-tang-qua-tren-dia-ban-tinh-tay-ninh-607103