Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và chúc mừng Báo Quân đội nhân dân

Chiều 18-6, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị (TCCT), Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đoàn cán bộ tới thăm và chúc mừng Báo Quân đội nhân dân, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 / 21-6-2020).

 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, phát biểu chúc mừng Báo Quân đội nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, phát biểu chúc mừng Báo Quân đội nhân dân.

Thay mặt những người làm Báo Quân đội nhân dân, Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó bí thư Đảng ủy, Phụ trách Tổng biên tập cảm ơn sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thủ trưởng TCCT. Báo cáo với Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Đại tá Đoàn Xuân Bộ đã nêu bật những kết quả đạt được của Báo trong thời qua, nhất là từ đầu năm 2020 tới nay, Báo Quân đội nhân dân đã thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, được thủ trưởng Bộ Quốc phòng và thủ trưởng TCCT đánh giá cao, trong đó có cao điểm tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hiện tại, Báo Quân đội nhân dân đang đẩy mạnh tuyên truyền 2 nhiệm vụ quan trọng: Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Cùng với đó, đơn vị vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động, đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái... Đảng bộ Báo Quân đội nhân dân cũng đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Đoàn Xuân Bộ khẳng định, trong thời gian tới, với sự quyết tâm cao, đoàn kết tốt, Đảng ủy, Ban biên tập và những người làm Báo Quân đội nhân dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị hai lần anh hùng, nâng cao chất lượng tuyên truyền, ra sức thi đua lập nhiều thành chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Báo Quân đội nhân dân ra số đầu tiên (20-10-1950 / 20-10-2020).

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng Báo Quân đội nhân dân.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và TCCT, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng và đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong thời gian qua của Báo Quân đội nhân dân nhân, đồng thời khẳng định: Báo Quân đội nhân dân đã thể hiện được vai trò xung kích, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng Đảng; đấu tranh, phòng, chống “diễn biến hòa bình”…, và nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội. Thời gian qua, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù Báo Quân đội nhân dân có sự thay đổi về cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ nặng nề hơn, nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền với nhiều hình thức, nội trung truyền tải phong phú, kịp thời; xứng đáng là cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng, với bề dày 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Báo Quân đội nhân dân nhân sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống; xung kích đi đầu trong công tác tuyên truyền, xứng đáng là tờ báo chính trị đã được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó. Báo Quân đội nhân dân sẽ trở thành cơ quan báo chí cách mạng và đạt được các tiêu chí của một cơ quan báo chí hiện đại, chuyên nghiệp và có tính hiệu quả cao với mô hình đa phương tiện... Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong những người làm Báo Quân đội nhân dân luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, thường xuyên rèn luyện "mắt sáng, lòng trong, bút sắc" để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TUẤN SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-nguyen-trong-nghia-tham-va-chuc-mung-bao-quan-doi-nhan-dan-623346