Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác trực SSCĐ và chúc Tết Bộ tư lệnh 86

Chiều 25-1 (mồng Một Tết Canh Tý), Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu đã tới thăm, kiểm tra công tác trực SSCĐ và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh 86.

 Thiếu tướng Đinh Thế Cường báo cáo công tác trực SSCĐ và hoạt động đón Tết, vui xuân của Bộ tư lệnh 86.

Thiếu tướng Đinh Thế Cường báo cáo công tác trực SSCĐ và hoạt động đón Tết, vui xuân của Bộ tư lệnh 86.

Tại đây, đoàn công tác đã nghe Thiếu tướng Đinh Thế Cường, Tư lệnh Bộ tư lệnh 86 báo cáo tóm tắt tình hình trực SSCĐ; công tác tổ chức đón Tết, vui xuân cho cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ tư lệnh. Qua báo cáo cho thấy, Bộ tư lệnh 86 đã duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực chỉ huy, trực nghiệp vụ…; tổ chức, sắp xếp lực lượng trực hợp lý tại các cơ quan, đơn vị. Dựa theo tình hình thực tế, đặc thù của mình, các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp để bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ đón Xuân Canh Tý vui vẻ, lành mạnh, đầy đủ, tiết kiệm, an toàn. Trong các ngày nghỉ Tết và đêm giao thừa, các cơ quan, đơn vị không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật, mất an toàn giao thông.

Đoàn công tác quan sát, theo dõi kíp trực thực hiện các kỹ thuật phân tích, xử lý thông tin.

Sau khi nghe báo cáo, Thượng tướng Phan Văn Giang đã đi thăm, kiểm tra, động viên các kíp trực đang làm nhiệm vụ tại phòng nghiệp vụ thuộc sở chỉ huy. Chứng kiến không khí làm việc nghiêm túc của các bộ phận trong ngày mồng Một Tết, Thượng tướng Phan Văn Giang đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, tác phong công tác của các kíp trực. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh: Cùng với việc nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng giao, thời gian qua, Bộ tư lệnh 86 đã tham gia hiệu quả vào việc phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho các cơ quan, đơn vị, lực lượng bên ngoài, được các tổ chức, đối tác ghi nhận, đánh giá cao. Thượng tướng Phan Văn Giang mong rằng, từ những thành công bước đầu đó, Bộ tư lệnh 86 cần tiếp tục nỗ lực, phát huy hơn nữa, khắc phục những hạn chế, bất cập, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tổ chức, biên chế hợp lý, hoạt động hiệu quả. Trước mắt, cần tập trung nâng cao khả năng phát hiện, dự báo, đánh giá, phân tích thông tin ngay từ khi mới xuất hiện, tránh để bị động, bất ngờ, phản ứng chậm. Đảng ủy, chỉ huy Bộ tư lệnh 86 cần tiếp tục nghiên cứu, tham khảo ý kiến của các cơ quan chức năng để xây dựng, đề xuất chiến lược phát triển; tích cực tổ chức các cuộc hội thảo khoa học; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao hình ảnh, vị thế của lực lượng.

Thượng tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và đại diện các kíp trực Bộ tư lệnh 86.

Nhân dịp Xuân mới Canh Tý 2020, Thượng tướng Phan Văn Giang đã gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh 86 và gia đình lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-phan-van-giang-kiem-tra-cong-tac-truc-sscd-va-chuc-tet-bo-tu-lenh-86-608623